12:20 26/12/2014

Diễn tập chống khủng bố tại Nhà máy Thủy điện Sơn La

Ngày 26/12, tại Nhà máy Thủy điện Sơn La huyện Mường La, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Diễn tập phòng chống khủng bố Nhà máy thủy điện Sơn La năm 2014.

Ngày 26/12, tại Nhà máy Thủy điện Sơn La huyện Mường La, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Diễn tập phòng chống khủng bố Nhà máy thủy điện Sơn La năm 2014. Tới dự có Trung tướng Vi Văn Long, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh II – Bộ Công an; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập. Cuộc diễn tập do Công an tỉnh Sơn La chủ trì, tham gia diễn tập có 14 ngành thành viên cùng lực lượng vũ trang và dân quân tại địa phương.

Diễn tập chống khủng bố tại nhà máy thủy điện Sơn La. Ảnh: VOV


Nội dung buổi diễn tập phòng chống khủng bố gồm 2 tình huống giả định: Tình huống 1, giải tán đám đông gây rối an ninh trật tự, bạo loạn chính trị. Tình huống 2, rà phá bom mìn, chữa cháy do bom mìn gây ra. Cụ thể, tại Thủy điện Sơn La có tụ tập đông người do người dân không nhất trí với phương án đền bù giải phóng mặt bằng, gây rối an ninh trật tự thành bạo loạn, đặt bom tại khu vực van cửa xả nhằm đập phá và đốt kho dự trữ dầu. Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện để giải quyết vụ việc, sớm ổn định tình hình.

Cuộc diễn tập đã đưa ra các phương án tác chiến để xử lý các tình huống khủng bố có thể xảy ra, đảm bảo không để bị động, bất ngờ, sớm giải quyết ổn định mọi tình huống liên quan đến gây rối an ninh trật tự, bạo loạn chính trị, hoạt động khủng bố, bắt giữ con tin, cài đặt bom mìn, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và kỹ năng xử lý tình huống cho các lực lượng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang và các ban, ngành trong công tác phòng chống khủng bố đối với công trình thủy điện Sơn La.

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo đã họp đánh giá, nhận xét công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai diễn tập. Theo đó, phần kịch bản của cuộc diễn tập được đánh giá phù hợp với khả năng xảy ra trong thực tiễn; các lực lượng tham gia phần thực binh đã hoàn thành đúng kịch bản, đảm bảo an toàn. Cuộc diễn tập phòng chống khủng bố Nhà máy thủy điện Sơn La năm 2014 được đánh giá xếp loại giỏi.

Công trình thủy điện Sơn La là công trình trọng điểm quốc gia với công suất 2.400MW, là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á, có ý nghĩa to lớn về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Công trình đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Với ý nghĩa đó, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự công trình và vùng lòng hồ, trong đó nêu rõ các tình huống và cách xử lý trong công tác phòng chống khủng bố.

Lê Hữu Quyết