07:10 29/07/2011

Điện mừng các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước ta

Nhân dịp kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII nước ta bầu đồng chí Trương Tấn Sang giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng giữ chức Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo nhiều nước tiếp tục gửi điện chúc mừng đến lãnh đạo nước ta.

Nhân dịp kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII nước ta bầu đồng chí Trương Tấn Sang giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng giữ chức Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo nhiều nước tiếp tục gửi điện chúc mừng đến lãnh đạo nước ta.

Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hunsen đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Thamma Pothisal Cheasim và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

lTổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pratibha Devisingh Patil đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong điện mừng, Tổng thống Ấn Độ khẳng định Ấn Độ và Việt Nam cùng chia sẻ truyền thống lâu đời về quan hệ thân thiết, nồng ấm và hợp tác cùng có lợi; mối quan hệ đó được xây dựng trên nền tảng vững chắc được lãnh tụ Pandit Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; quan hệ đối tác chiến lược được tôi luyện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ và sự hợp tác chặt chẽ của hai nước trong ASEAN và các diễn đàn liên quan đã thắt chặt hơn nữa các quan hệ hữu nghị.

Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Myung-bak đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong điện mừng, Tổng thống Lee Myung-bak bày tỏ vui mừng nhận thấy Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng hợp tác sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên thành đối tác hợp tác chiến lược năm 2009 và mong muốn sẽ được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trong điện mừng, nhà lãnh đạo Nga khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án hợp tác lớn trong các lĩnh vực năng lượng, chế tạo máy, hạ tầng, công nghệ cao, viễn thông, kỹ thuật quân sự và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong Nam đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong bức điện, Chủ tịch Kim Yong Nam bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Triều Tiên vốn được xây dựng trên con đường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, vì chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục được tăng cường và phát triển phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

Quốc vương Brunây Haji Hassanal Bolkiah, Tổng thống Cộng hòa Xinhgapo Nathan và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Tarja Halonen đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Abhisit Vejjajiva cũng đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.