Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao, gây áp lực lên hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại Quảng Ngãi. Thay vì bị động trước nguồn lưới, nhiều khách hàng đã chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự chủ một phần điện năng, đồng thời thích ứng với những thay đổi về khung giờ cao điểm mới của hệ thống điện.
Chủ trương lớn và thực tế triển khai
Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII), Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 50% nhà dân và 50% các tòa nhà công sở sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.
Hộ gia đình ông Lê Minh Vương đã triển khai thuê tư vấn và lắp đặt điện mặt trời mái nhà với hệ thống 4 kWp, đã hoàn thiện trong tháng 4/2026
Thực tế tại Quảng Ngãi, xu hướng này đang hiện thực hóa định hướng lớn của Chính phủ. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 3.100 khách hàng lắp đặt hệ thống với tổng công suất hơn 366 MWp. Việc lắp đặt hệ thống này biến mái tôn che mưa nắng thành một trạm phát điện tại chỗ. Lợi ích thực tế là cắt giảm sản lượng điện phải mua từ lưới quốc gia vào đúng các khung giờ cao điểm ban ngày. Đồng thời, các tấm pin làm thành lớp cách nhiệt, giúp không gian bên dưới mát mẻ hơn, giảm tải cho thiết bị làm mát. Hệ thống này đem lại hiệu quả xuyên suốt các tháng trong năm chứ không chỉ riêng mùa nắng.
Quang cảnh một số hộ dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại góc đườngTôn Đức Thắng,
tỉnh Quảng Ngãi.
Hiệu quả từ các hộ gia đình
Giải pháp này giúp các gia đình tiết kiệm chi phí rõ rệt, từ đó thoải mái hơn trong sinh hoạt. Lấy ví dụ hộ gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa ngụ tại địa chỉ Lô B2-04 Khu dân cư Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã lắp đặt ĐMTMN từ ngày 15/6/2025. Anh Nghĩa chia sẻ: “Trước đây, với nhu cầu dùng nhiều thiết bị làm mát liên tục, gia đình phải trả bình quân gần 2,5 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Sau khi đầu tư gần 200 triệu đồng triệu đồng cho hệ thống 11,5 kWp, kèm bộ ắc quy lưu trữ điện để dùng vào ban đêm, hiện nay hóa đơn tiền điện nhà anh giảm xuống chỉ còn dưới 300.000 đồng/tháng. Mức tiết kiệm hơn 2 triệu đồng mỗi tháng không chỉ giảm đáng kể áp lực chi tiêu mà còn giúp gia đình thoải mái hơn trong sinh hoạt.
Ông Lê Minh Vương (ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Ban ngày, gia đình ông dùng nhiều thiết bị, con trai làm việc tại nhà sử dụng máy tính, điều hòa gần như liên tục. Việc biết một phần điện đang dùng được tạo ra từ mái nhà mang lại cảm giác an tâm và khác biệt hẳn.
Một phần thông tin hoá đơn tiền điện của Khách hàng cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN tự sản tự tiêu.
Thủ tục thuận tiện, chú trọng an toàn
Hiện nay, thủ tục đăng ký hệ thống điện mặt trời rất đơn giản. Khách hàng chỉ cần thông báo đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực sở tại. Về mặt kỹ thuật, người dân cần tuân thủ các quy định về xây dựng, an toàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều đơn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và thi công trọn gói cho người dân với giá cả phù hợp với thị trường.
Việc từng hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tạo ra hiệu ứng tích cực, trực tiếp giảm tải cho hệ thống điện quốc gia vào các khung giờ nắng nóng cao điểm. Nguồn cung tại chỗ này giúp san sẻ phụ tải, giảm áp lực đầu tư lưới điện truyền tải mới. Sự thay đổi này giúp các hộ gia đình chủ động kiểm soát chi phí, vững vàng hơn trước sự khắc nghiệt của thời tiết.