07:07 14/07/2026
Hà Nội đang đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị để chuẩn bị thí điểm mô hình "xã hội chủ nghĩa" tại Thư Lâm và Phúc Thịnh, hai địa phương có gần 199.000 dân và thu nhập bình quân khoảng 90 triệu đồng/người/năm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định ban hành “Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố. Theo đó, TP Hà Nội lựa chọn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh (địa bàn thuộc huyện Đông Anh cũ) để thí điểm mô hình xã/phường xã hội chủ nghĩa.
Hà Nội lựa chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' vì nơi đây hội tụ các tiêu chí về tổ chức không gian và còn nhiều dư địa phát triển. Hai xã này có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính và hành lang xanh, phù hợp phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, bền vững.
Tổng diện tích tự nhiên của hai xã là 86,53 km2, dân số hiện gần 199.000 người, thu nhập bình quân đầu người khoảng 90 triệu đồng một năm.
Trước khi Thư Lâm được lựa chọn thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, TP Hà Nội đã dành khá nhiều nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho địa phương này.
Hiện nay, các thiết chế văn hóa và trường lớp trên địa bàn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh khá hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cư dân.
So với Phúc Thịnh, hạ tầng giao thông tại Thư Lâm còn nhiều hạn chế khi chưa có các tuyến đường trục lớn kết nối trực tiếp. Muốn vào địa bàn xã, phương tiện phải đi qua nhiều tuyến đường nhỏ, khiến quãng đường từ trung tâm Thủ đô trở nên xa và mất nhiều thời gian hơn.
Để tăng kết nối cho khu vực, Hà Nội đang tập trung đầu tư cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình đi qua xã Thư Lâm. Khi hai dự án hoàn thành, thời gian và khoảng cách di chuyển từ Thư Lâm, Phúc Thịnh vào khu vực nội thành sẽ được rút ngắn đáng kể.
Theo đề án, đến năm 2030 khu vực này được kỳ vọng thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống, trở thành mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa có quy mô lớn để nhân rộng trên toàn thành phố.
Phúc Thịnh có lợi thế nằm ở vị trí cửa ngõ phía bắc Thủ đô, tiếp giáp sông Hồng, gần cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Trong ảnh là chợ đầu mối Vân Nội nằm trên địa bàn xã Phúc Thịnh hoạt động khá nhộn nhịp.
Để đáp ứng nhu cầu sinh sống khoảng 700.000 dân vào năm 2030, TP Hà Nội cùng các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh.
Xã Thư Lâm và Phúc Thịnh có nền tảng văn hóa, lịch sử và truyền thống hiếu học lâu đời. Trên địa bàn xã Thư Lâm nổi tiếng với dòng họ Nguyễn Thực - một trong những dòng họ khoa bảng tiêu biểu của xứ Kinh Bắc, có 8 vị đại khoa, trong đó 5 người được khắc tên trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Lãnh đạo xã Thư Lâm cho rằng, chính những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, cùng dư địa phát triển và sự đồng thuận của người dân, đã trở thành một trong những nền tảng để Thư Lâm cùng xã Phúc Thịnh được Thành ủy thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.
Với diện tích tự nhiên lớn, quy mô dân số đông, nguồn lao động dồi dào, kinh tế khu, cụm công nghiệp, làng nghề đặc sắc, xã Thư Lâm có nhiều tiềm năng phát triển với các trục giao thông được quy hoạch, đầu tư là động lực quan trọng tạo ra lợi thế về giao thương, thu hút đầu tư và phát triển đô thị.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
|
|
Copyright 2026 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|