10:13 05/10/2025

Điện lực miền Bắc khôi phục 97% điện sau bão số 10, sẵn sàng ứng phó bão số 11

Sau bão số 10, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khẩn trương khôi phục điện cho phần lớn khách hàng bị ảnh hưởng và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó bão số 11, bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty điện lực Nghệ An khôi phục điện cho khách hàng. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Tính đến 9 giờ ngày 5/10, tổng số khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 10 là 3.803.996; trong đó 3.687.512 khách hàng đã được khôi phục điện, đạt 97% tổng số. Các cán bộ công nhân viên ngành điện vẫn đang nỗ lực khẩn trương để hoàn tất việc khôi phục, đồng thời sẵn sàng triển khai nhiệm vụ mới, đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định ứng phó với bão số 11 sắp tới.

Trước đó, EVNNPC đã ban hành công điện khẩn ứng phó bão số 11 (MATMO). EVNNPC yêu cầu các đơn vị triển khai nhiều biện pháp phòng chống thiên tai, bao gồm: tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN và EVNNPC về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025; tuyệt đối không chủ quan, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tổ chức trực 100% quân số, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” - “3 sẵn sàng”, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư và thiết bị dự phòng.

Các đơn vị thành viên phải thành lập đội xung kích tối thiểu 60 người, có lãnh đạo công ty trực tiếp chỉ huy, sẵn sàng cơ động trong vòng 8 giờ; chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở; kê kích, di chuyển vật tư - thiết bị đến nơi an toàn; phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng và viễn thông, đồng thời tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, không tự ý sửa chữa khi có sự cố.

Các công ty điện lực được yêu cầu huy động nhân lực, phương tiện, cột thép tạm để khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục điện cho khách hàng, kịp thời báo cáo và phối hợp tăng cường lực lượng khi cần. Các nhà máy thủy điện chuẩn bị nhu yếu phẩm, vật tư và phương tiện để ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Về an toàn lao động, người lao động phải tuân thủ quy định, mặc áo phao khi qua vùng ngập lụt và cảnh giác với sạt lở, lũ quét ở vùng núi. Các công trình đang thi công phải có phương án phòng chống ngập lụt, sạt lở; bảo vệ máy móc, thiết bị và rà soát hồ sơ bảo hiểm tài sản, thi công xây lắp.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và an toàn tuyệt đối, EVNNPC cam kết phối hợp chặt chẽ với các địa phương để ứng phó bão số 11, bảo đảm nguồn điện ổn định và phục vụ nhân dân.

Văn Giáp (TTXVN)