01:21 30/01/2026

Điện Kremlin xác nhận Nga tạm ngừng không kích Ukraine theo đề nghị của ông Trump

Đài RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/1 cho biết, Nga đã đồng ý tạm ngừng một phần các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine, theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chú thích ảnh
Điện Kremlin xác nhận Nga đã ngừng các cuộc tấn công Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Trump. Ảnh: RT

Trước đó, ông Trump nói đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin kiềm chế các đòn tấn công trong bối cảnh thời tiết lạnh bất thường tại Ukraine, khiến hệ thống năng lượng nước này chịu thêm áp lực.

Theo ông Peskov, lệnh tạm dừng kéo dài một tuần, đến ngày 1/2, nhằm “tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán”. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận này, bao gồm việc Kiev có đưa ra cam kết đáp trả tương ứng hay không.

Theo RT, trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục tấn công ngành năng lượng của Nga bằng các máy bay không người lái cảm tử, cho rằng thiệt hại kinh tế gây ra sẽ làm suy yếu Nga và buộc Moskva mềm mỏng hơn trên bàn đàm phán. Phía Nga cho biết các đòn phản công của họ nhằm làm suy giảm năng lực sản xuất vũ khí và hệ thống hậu cần quân sự của Ukraine.

Trong tháng này, nhiều thành phố lớn của Ukraine, trong đó có Kiev, đã trải qua tình trạng mất điện và sưởi ấm trên diện rộng, khi sự xuống cấp của hệ thống năng lượng trùng với đợt rét nghiêm trọng.

Tuần trước, Nga, Ukraine và Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành đàm phán ba bên nhằm tìm cách hạ nhiệt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm. Trước đó, Mỹ chủ yếu sử dụng ngoại giao con thoi để thúc đẩy giảm leo thang. Các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi tập trung vào các vấn đề an ninh, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục bác bỏ một số điều kiện then chốt của Nga cho hòa bình.

Moskva thường tránh bình luận công khai về chi tiết các cuộc đàm phán nhạy cảm, cho rằng kiểu “ngoại giao loa phóng thanh” như Ukraine đang theo đuổi là phản tác dụng. Bình luận về việc lãnh đạo Ukraine mới đây từ chối thỏa hiệp, người phát ngôn Peskov nói rằng “diễn biến trên chiến tuyến tự nó đã nói lên tất cả”, ám chỉ đà tiến ổn định của quân đội Nga trên chiến trường.

Trong khi đó, theo tờ The Kyiv Post, Ukraine đang chuẩn bị đối phó với một đợt rét cực đoan, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực dự kiến giảm xuống chỉ còn -30°C trong những ngày tới, trong bối cảnh các lực lượng khẩn cấp vẫn chạy đua khôi phục hệ thống sưởi và điện bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Ukraine, nhiệt độ ban đêm từ ngày 1 đến 3/2 có thể giảm xuống mức cực thấp, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo, khi hàng triệu người dân vẫn chưa có nguồn sưởi ấm, điện và nước ổn định.

Phát biểu hôm 28/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị những đợt tấn công quy mô lớn mới bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa, trong đó hạ tầng năng lượng nhiều khả năng tiếp tục là mục tiêu chính trong giai đoạn lạnh giá nhất của mùa đông.

Các cuộc không kích của Nga trong tháng này đã liên tục gây mất điện với hàng chục nghìn hộ gia đình và hệ thống sưởi cho 6.000 khu chung cư - tương đương một nửa số khu chung cư trong thành phố Kiev.

Nhiều cư dân trong số 3,6 triệu người dân thủ đô đã phải rời đi, đến nhà ở nông thôn hoặc nhà người thân để tìm kiếm hơi ấm và ánh sáng.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc