04:15 21/04/2017

Điện Kremlin từ chối bình luận việc điều binh áp sát Triều Tiên

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/4 đã từ chối bình luận về các thông tin cho rằng Nga đang điều động binh sĩ và khí tài quân sự đến khu vực biên giới giáp với Triều Tiên.

Những hình ảnh cắt từ các đoạn clip được cho là ghi lại hoạt động điều quân tới biên giới Triều Tiên của Nga.

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời ông Peskov đưa tin việc triển khai binh sĩ Nga đến khu vực thuộc phạm vi trong khu vực biên giới của Nga không phải là vấn đề được công bố rộng rãi.

Trước đó, một số hãng truyền thông thuộc vùng Viễn Đông của Nga đã dẫn lời người dân địa phương nói rằng họ đã nhìn thấy khí tài quân sự đang được di chuyển đến phía biên giới giáp với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ leo thang liên quan chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Các đoạn clip ghi lại hình ảnh quân đội Nga đưa tên lửa hướng về biên giới Triều Tiên càng khiến cho tình hình báo đảo càng thêm nóng bỏng trước nguy cơ xảy ra một cuộc Chiến tranh thế giới thứ 3.

Đoàn xe quân sự trong đoạn băng đang mang theo 8 tên lửa đất đối không, và đều thuộc hệ thống phòng không của Nga. Theo thông tin ban đầu, Nga đã chuyển các loại vũ khí này tới thành phố Vladivostok – chỉ cách biên giới Triều Tiên 12 km. Thành phố này nằm trong phạm vi tấn công của Triều Tiên, và là nơi đóng quân một căn cứ hải quân quan trọng của Nga.

Với động thái điều động tên lửa áp sát biên giới Triều Tiên, nhiều người cho rằng quốc gia Đông Bắc Á này sẽ là nguồn khởi điểm gây ra xung đột giữa ba bên Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Cả Nga và Trung Quốc hiện nay đều mong muốn giữ mối quan hệ ổn định với Triều Tiên vì lợi ích an ninh quốc gia. Trước tình hình căng thẳng ngày một leo thang giữa Washington và Bình Nhưỡng, Nga và Trung Quốc đều lên tiếng cảnh báo các bên đừng đẩy tình hình vào giai đoạn “không thể kiểm soát được”.

TTXVN/Tin Tức