03:19 14/03/2025

Điện Kremlin: Tổng thống Putin gửi ‘tín hiệu bổ sung’ tới Tổng thống Trump về đề xuất ngừng bắn

Liên bang Nga đã gửi “tín hiệu bổ sung” cho Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến một đề xuất ngừng bắn thông qua đặc phái viên Steve Witkoff.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo The Kyiv Independent, thông tin này được người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào ngày 14/3.

Theo ông Peskov, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff đã đáp máy bay đến Moskva (Moscow) vào ngày 13/3 và có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào cuối buổi tối cùng ngày.

Ông Peskov cho biết thêm rằng sau khi ông Witkoff báo cáo với Tổng thống Trump, Moskva và Washington sẽ thảo luận về thời điểm tiềm năng cho một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

“Thông tin bổ sung đã được cung cấp cho phía Liên bang Nga thông qua ông Witkoff và ông Putin cũng đã chuyển thông tin cũng như các tín hiệu bổ sung cho ông Trump”, ông Peskov nói.

Chuyến thăm Moskva của ông Witkoff diễn ra khi Mỹ đang tìm kiếm sự đồng thuận từ Liên bang Nga đối với đề xuất ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine, một thỏa thuận mà Kiev đã chấp nhận trong cuộc đàm phán tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia vào ngày 11/3.

Thỏa thuận này đã khiến Washington khôi phục lại việc hỗ trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine sau khi tạm dừng vào vào đầu tháng 3.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/3 được đài RT đăng tải, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết Moskva (Moscow) ủng hộ lệnh ngừng bắn và thừa nhận “ý tưởng này là đúng”.

Ông Putin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm các cuộc thảo luận: “Tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi với các đồng nghiệp và đối tác Mỹ, thậm chí có thể sắp xếp một cuộc gọi với Tổng thống (Donald) Trump”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói: “Chúng tôi đồng ý với các đề xuất ngừng bắn. Nhưng lập trường của chúng tôi là lệnh ngừng bắn này phải dẫn đến hòa bình lâu dài và loại bỏ các nguyên nhân ban đầu của cuộc khủng hoảng này”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga bổ sung rằng Moskva sẵn sàng đàm phán về các bước tiếp theo để chấm dứt xung đột ở Ukraine và đạt được các thỏa thuận chấp nhận được, dựa trên tình hình thực tế đang thay đổi nhanh chóng trên chiến trường mà theo hãng thông tấn TASS ngày 14/3 là đang nghiêng về phía Liên bang Nga.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan khi nhận thấy những tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán, đồng thời đánh giá cao tuyên bố của người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin về việc Moskva ủng hộ kế hoạch ngừng bắn do Washington và Kiev đề xuất, dù còn cần phải làm rõ một số điểm quan trọng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra để xác định liệu Liên bang Nga có thực sự sẵn sàng tham gia hay không, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm có cuộc thảo luận với Tổng thống Putin.

Về phần mình, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, ông Mike Waltz, tuyên bố, Mỹ đang có “một chút lạc quan thận trọng” về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được đăng lại trên Instagram của ông. Ảnh chụp màn hình tài khoản Telegram của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, ngày 13/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng chỉ trích phản ứng mập mờ của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đối với đề xuất ngừng bắn, gọi đây là những tuyên bố “rất mang tính thao túng”.

“Chúng ta đều đã nghe những lời rất dễ đoán, rất mang tính thao túng từ Nga khi đáp lại ý tưởng về lệnh ngừng bắn”, ông Zelensky phát biểu trong bài diễn văn tối cùng ngày.

Tổng thống Zelensky nói: “Washington đã kêu gọi Liên bang Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện, nhưng ông Putin đã đưa ra một loạt trở ngại. Chúng tôi không đặt ra điều kiện nào gây phức tạp tình hình. Liên bang Nga mới là bên làm điều đó. Như chúng tôi đã luôn khẳng định, bên duy nhất kéo dài thời gian và không có thiện chí xây dựng là Liên bang Nga”.

Ông Zelensky cũng cho rằng ông Putin thực chất đang “chuẩn bị một lời từ chối” nhưng lại “ngại phải nói thẳng với Tổng thống Trump rằng Liên bang Nga muốn tiếp tục cuộc chiến này”, cũng như“đưa ra các điều kiện ngừng bắn theo cách khiến mọi thứ không thể thực hiện được hoặc kéo dài càng lâu càng tốt”.

Thành Nam/Báo Tin tức