Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc Azerbaijan ủng hộ Ukraine không nên ảnh hưởng đến quan hệ với Liên bang Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN
Kênh RT tối 22/7, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Liên bang Nga không đồng tình với lập trường của Azerbaijan liên quan đến xung đột ở Ukraine, nhưng hy vọng rằng sự khác biệt quan điểm này sẽ không cản trở các nỗ lực khôi phục quan hệ song phương trong bối cảnh căng thẳng gần đây.
Ông Peskov nhấn mạnh rằng Moskva (Moscow) mong muốn giải quyết những căng thẳng trong mối quan hệ với Baku.
Theo RT, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev gần đây đã kêu gọi Ukraine “không bao giờ chấp nhận sự chiếm đóng”.
Phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông Toàn cầu Shusha, ông Aliyev khuyến nghị Kiev nên xem xét cách tiếp cận của Azerbaijan trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Armenia về khu vực Nagorno-Karabakh.
Cuộc xung đột kéo dài giữa Baku và Yerevan quanh khu vực ly khai này đã kết thúc vào năm 2023 sau khi Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát bằng vũ lực, khiến phần lớn người Armenia sắc tộc còn lại phải rời khỏi khu vực.
Ông Peskov thừa nhận sự khác biệt trong quan điểm giữa Liên bang Nga và Azerbaijan về xung đột Ukraine, nhưng khẳng định điều đó không phải là trở ngại trong quan hệ song phương.
Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng Moskva mong muốn “vượt qua giai đoạn lạnh nhạt mà chúng tôi hy vọng chỉ là tạm thời trong quan hệ song phương, và tránh hy sinh những lợi ích cùng có lợi vì một tình huống ngắn hạn”.
Căng thẳng giữa Moskva và Baku đã gia tăng sau cái chết của hai công dân Azerbaijan, bị nghi là thành viên băng nhóm, trong một chiến dịch của lực lượng thực thi pháp luật Liên bang Nga tại thành phố Ekaterinburg hồi tháng trước.
Chính quyền Azerbaijan đã bác bỏ kết luận điều tra của Liên bang Nga và cáo buộc cảnh sát đã giết người trái pháp luật.
Đáp lại, cảnh sát Azerbaijan đã đột kích văn phòng địa phương của mạng lưới truyền thông Sputnik của Liên bang Nga, bắt giữ hai nhà báo cùng một số công dân Nga khác. Chính phủ Azerbaijan cũng đình chỉ tất cả các sự kiện văn hóa liên quan đến Liên bang Nga.
Căng thẳng được cho là tăng lên khi Azerbaijan công khai ý định kiện Liên bang Nga vì vụ tai nạn máy bay chết người năm 2024.
Theo RT ngày 21/7, vào tuần trước, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố rằng chính phủ nước này đã thông báo cho Moskva về ý định của họ liên quan đến vụ rơi máy bay mang số hiệu 8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines.
Chiếc máy bay này bị hư hại khi đang bay trong không phận của Liên bang Nga trong bối cảnh diễn ra một cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine, sau đó phải hạ cánh khẩn cấp tại Kazakhstan. Trong số 67 người trên máy bay, 38 người đã thiệt mạng.
Ông Aliyev không nói rõ thời điểm cụ thể sẽ nộp đơn kiện, nhưng nhấn mạnh rằng một cuộc điều tra đầy đủ sẽ mất thời gian.
Liên quan tới vấn đề này, trong phát biểu hôm 21/7, ông Peskov nói rằng Azerbaijan có quyền khởi kiện Liên bang Nga, nhưng Moskva sẽ “chờ kết luận chính thức từ tất cả các cuộc điều tra và thẩm tra”.
Bất chấp căng thẳng, theo RT, Moskva vẫn nhấn mạnh bản chất hợp tác lâu dài trong mối quan hệ với Baku và bày tỏ hy vọng sẽ làm dịu tình hình.