03:20 12/03/2025

Điện Kremlin phản ứng về việc Ukraine nhất trí với đề xuất của Mỹ ngừng bắn trong 30 ngày

Điện Kremlin cho biết họ không muốn vội vàng đưa ra bình luận sau khi Ukraine tuyên bố sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn ngay lập tức trong 30 ngày với Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo hãng tin RIA Novosti của Liên bang Nga, trong một phát biểu đưa ra hôm 12/3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moskva kỳ vọng trong những ngày tới sẽ được thông báo chi tiết về các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ diễn ra tại Jeddah (Saudi Arabia) vào hôm trước (11/3).

Dẫn tin từ RIA Novosti, báo News Week của Mỹ ngày 12/3 cho biết thêm trong phát biểu của mình, ông Peskov nói rằng vào hôm 11/3, khi trò chuyện với báo chí, cả Ngoại trưởng Mỹ Macro Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz đều cho biết sẽ chuyển cho phía Liên bang Nga thông tin chi tiết về nội dung các cuộc trao đổi diễn ra ở Jeddah thông qua các kênh ngoại giao khác nhau.

Vì thế, để đưa ra được bình luận, theo ông Peskov, “trước tiên, chúng tôi cần nhận được thông tin đó”.

Vào hôm 11/3, sau cuộc họp ở Jeddah, Ukraine tuyên bố trong một thông cáo chung với Mỹ rằng họ sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày với Liên bang Nga, với điều kiện Điện Kremlin đồng ý.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ trình bày đề xuất ngừng bắn với các quan chức tại Moskva.

“Chúng tôi sẽ nói với họ rằng đây là những gì đang được đưa ra. Ukraine sẵn sàng ngừng bắn và bắt đầu đàm phán. Bây giờ, quyết định đồng ý hay từ chối là tùy thuộc vào họ”, ông Rubio tại một cuộc họp báo ở Jeddah hôm 11/3.

Đáp lại tuyên bố từ phía Mỹ, vào ngày 12/3, theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng nếu có nhu cầu, một cuộc gọi ở cấp cao nhất (giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Vladimir Putin) có thể được tổ chức rất nhanh chóng.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau các cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine và nó có thể được tổ chức nhanh chóng.

Ông Peskov nói: “Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng chủ đề về một cuộc gọi ở cấp cao nhất có thể xuất hiện. Nếu có nhu cầu như vậy, nó sẽ được tổ chức rất nhanh chóng. Các kênh đối thoại hiện có với người Mỹ cho phép chúng tôi thực hiện điều này trong một khoảng thời gian tương đối ngắn”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio (thứ 2, trái) dẫn đầu và phái đoàn Ukraine do ông Andriy Yermak (thứ 2, phải), Trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn đầu, tại Jeddah ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

TASS cho biết thêm cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Jeddah (Saudi Arabia) vào ngày 11/3, kéo dài 9,5 giờ.

Sau cuộc đàm phán, một tuyên bố chung đã được công bố trên trang web của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó cho biết Ukraine sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn với Liên bang Nga trong 30 ngày và Washington sẽ ngay lập tức dỡ bỏ việc tạm dừng cung cấp thông tin tình báo cũng như tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Tuyên bố cũng cho biết hai nước đã đồng ý ký kết một thỏa thuận toàn diện về phát triển tài nguyên khoáng sản quan trọng trong thời gian sớm nhất để củng cố nền kinh tế Ukraine.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andrey Yermak, cho biết sau cuộc đàm phán rằng thỏa thuận về khoáng sản sẽ được ký khi phía Mỹ thấy thuận tiện.

Liên quan tới lệnh ngừng bắn, một nguồn tin cấp cao của Liên bang Nga nói với hãng tin Reuters ngày 11/3 rằng ông Putin sẽ gặp khó chấp nhận lệnh ngừng bắn theo hình thức hiện tại. “Ông Putin đang ở vị thế vững chắc vì Liên bang Nga đang giành được lợi thế”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, ông Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng một lệnh ngừng bắn không phải là cách để chấm dứt chiến tranh.

Trong một phát biểu đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, ông Putin nói: “Chúng tôi không cần một lệnh ngừng bắn, chúng tôi cần một nền hòa bình lâu dài được đảm bảo cho Liên bang Nga và công dân của mình”.