Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng những chỉ trích gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin là kết quả của việc “căng thẳng cảm xúc”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN
Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 26/5, theo giờ địa phương, dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc tấn công của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga vào các mục tiêu ở Ukraine có liên quan đến tầm quan trọng của tiến trình đàm phán hiện nay.
“Rõ ràng, đây là một thời điểm rất quan trọng (ý nói đến việc khởi động tiến trình đàm phán – TASS), điều này dĩ nhiên gắn liền với sự căng thẳng cảm xúc của tất cả mọi người và những phản ứng mang tính cảm xúc. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tất cả các phản ứng. Đồng thời, (Tổng thống Liên bang Nga Vladimir) Putin đang đưa ra những quyết định cần thiết nhằm đảm bảo an ninh cho đất nước chúng ta”, ông Peskov giải thích khi trả lời câu hỏi của truyền thông về phát ngôn của ông Trump rằng “có điều gì đó đã xảy ra với ông Putin”.
“Dĩ nhiên, việc khởi động tiến trình đàm phán – điều mà phía Mỹ đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện – là một thành tựu vô cùng quan trọng. Chúng tôi thực sự biết ơn người Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump vì đã giúp tổ chức và khởi động tiến trình đàm phán này. Đây là một thành tựu hết sức quan trọng”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.
Trước đó vào sáng 26/5, theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông luôn có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Vladimir Putin, nhưng đã có điều gì đó xảy ra với nhà lãnh đạo Liên bang Nga.
Theo Tổng thống Trump, ông Putin “đã hoàn toàn trở nên mất kiểm soát” và thực tế tình hình cho thấy dường như đang chứng minh việc ông Putin “muốn TOÀN BỘ Ukraine, chứ không chỉ một phần” là đúng.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh nếu ông Putin thực sự làm vậy, "điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nước Nga”.
Trong dòng trạng thái trên Truth Social, ông Trump cũng đề cập tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng ông Zelensky “không mang lại điều gì tốt đẹp cho đất nước” Ukraine và mọi lời nói của ông Zelensky “đều gây ra vấn đề”, "tốt hơn hết là dừng lại".
Cuối cùng, ông Trump một lần nữa nhắc lại rằng xung đột Nga-Ukraine “sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống” và đây là cuộc chiến của ông Zelensky, của ông Putin, và của ông Biden còn ông “chỉ đang cố gắng dập tắt những ngọn lửa to lớn và xấu xí, đã bùng lên bởi sự BẤT TÀI và THÙ HẬN”.
Bình luận của ông Trump được đưa ra sau cuộc tấn công trên không lớn của Liên bang Nga vào Ukraine vào cuối tuần.
Không quân Ukraine cho biết trong đêm 25/5, các lực lượng Liên bang Nga đã phóng 69 tên lửa và 298 thiết bị bay không người lái (UAV).
Báo The Kyiv Independent ngày 26/5 cho biết thêm trong cuộc tấn công đường không đẫm máu nhất của cuộc chiến cho đến nay, nhắm vào nhiều thành phố, bao gồm cả Kiev, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Về phần mình, chính quyền Trump đã cố gắng đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trực tiếp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/5 không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Sau đó, ông Putin một lần nữa từ chối lời kêu gọi đình chiến 30 ngày trong cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 19/5.
Thay vào đó, ông Putin đề xuất sẽ trình bày một “bản ghi nhớ về một hiệp ước hòa bình tiềm năng trong tương lai” .
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Liên bang Nga sẽ nộp một văn bản phác thảo các điều kiện dàn xếp của họ sau khi Moskva (Moscow) và Kiev hoàn tất cuộc trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1 đổi 1 với tổng số 1.000 người mỗi bên.
Cuộc trao đổi này đã được hoàn tất vào ngày 25/5 và hôm sau (26/5), ông Peskov ngày 26/5 cho biết Moskva hiện vẫn đang “làm việc về nội dung của bản ghi nhớ”.