10:21 09/10/2025

Điện Kremlin đánh giá về thiện chí hướng tới hòa bình của Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/10 cho rằng Kiev chưa thể hiện mong muốn tiến tới tiến trình hòa bình và vẫn tin rằng tình hình trên chiến tuyến có thể thay đổi, mặc dù thực tế cho thấy điều ngược lại.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: POOL/TASS

Theo đài Sputnik (Nga), phát biểu trước báo giới, ông Peskov nhận định hiện đang tồn tại “một khoảng dừng nghiêm trọng” trong quá trình đối thoại liên quan đến việc giải quyết xung đột tại Ukraine.

“Ukraine hiện hoàn toàn không hướng tới bất kỳ tiến trình hòa bình nào. Họ tin rằng tình hình trên tiền tuyến sẽ thay đổi theo hướng có lợi. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy điều ngược lại”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết phía Kiev đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể nào liên quan đến các dự thảo tài liệu và nhóm công tác được đề xuất trước đó.

Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov cho biết thêm, đối thoại giữa Nga và Mỹ hiện cũng đang trong trạng thái “tạm dừng đáng kể”.

“Thật vậy, các cuộc thảo luận tiếp nối sau vòng đàm phán Istanbul đang bị đình trệ đáng kể”, ông Peskov nói.

Trước đó, ngày 23/7, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã diễn ra vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Nga và Ukraine. Hai bên đạt được nhất trí về việc trao đổi dân thường và binh sĩ, đồng thời Nga đề xuất thành lập ba nhóm công tác trực tuyến để thảo luận các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo. Ngoài ra, Moskva cũng đưa ra đề nghị bàn giao thi thể khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine cho Kiev và khôi phục các khoảng ngừng nhân đạo ngắn trên chiến tuyến để tạo điều kiện cho việc tiếp nhận người bị thương và thi thể.

Cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán của Nga với Ukraine, cho biết quyết định về vòng đàm phán thứ tư sẽ được đưa ra sau khi các thỏa thuận đạt được tại Istanbul được triển khai.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 8 khẳng định Kiev sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga nếu không có sự tham gia trực tiếp của Ukraine. Ông đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng cường biện pháp trừng phạt và hỗ trợ vũ khí cho Kiev, khiến giới quan sát lo ngại điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng đối thoại hòa bình trong tương lai.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc