07:20 16/07/2026

Điện Kremlin: Đàm phán Nga - Ukraine chưa có triển vọng sớm nối lại

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hiện chưa nhận thấy triển vọng trước mắt về việc nối lại các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến xung đột Ukraine.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo đài Sputnik, tuyên bố của ông Peskov được đưa ra khi truyền thông hỏi về khả năng khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình về Ukraine với vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ngoại trưởng nước này Hakan Fidan tuyên bố Ankara sẵn sàng hỗ trợ các cuộc thương lượng.

“Hiện tại, chúng tôi chưa thấy triển vọng trước mắt để nối lại tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, phía Nga chắc chắn vẫn để ngỏ khả năng này”, ông Peskov nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hy vọng các bên có thể đạt được một lệnh ngừng bắn tại Ukraine, dù tình hình vẫn hết sức phức tạp. Theo ông, triển vọng tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột vẫn còn hiện hữu.

Ông Peskov cho biết Moskva đánh giá cao thiện chí của Ankara trong việc tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình. “Chúng tôi hiểu rõ thiện chí của những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tiếp tục đóng góp cho tiến trình giải quyết hòa bình tình hình xung quanh Ukraine. Chúng tôi cảm ơn phía Thổ Nhĩ Kỳ vì điều đó”, ông nói.

Bình luận về những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo của Ukraine, ông Peskov cho rằng điều quan trọng nhất đối với Nga là bảo đảm các lợi ích của mình.

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Serhiy Koretsky, người đứng đầu Tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz, giữ cương vị thủ tướng mới.

Theo ông Peskov, các thay đổi về nhân sự tại Kiev không tạo ra khác biệt mang tính căn bản đối với Nga. “Những thay đổi này không có ý nghĩa mang tính căn bản đối với chúng tôi. Điều quan trọng là bảo đảm các lợi ích của mình trong quá trình giải quyết tình hình”, ông nói và đồng thời cho biết Điện Kremlin đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến liên quan đến Kiev, đặc biệt trong bối cảnh chiến dịch quân sự vẫn đang diễn ra.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh điều Nga quan tâm là tại Kiev có những người đưa ra các quyết định một cách có trách nhiệm, qua đó tạo điều kiện để tiến tới một giải pháp hòa bình. Ông cũng cho biết, theo quan điểm của Moskva, việc ai giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine không phải là yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Trước đó, cuối tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva luôn sẵn sàng tiến hành đàm phán về vấn đề Ukraine, đồng thời cho rằng cuộc xung đột có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Ông Lavrov cho biết Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh cần giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao. Theo Ngoại trưởng Nga, Moskva đã đề xuất Ukraine nâng cấp cấp trưởng đoàn đàm phán, đồng thời thành lập ba nhóm công tác về các vấn đề nhân đạo, chính trị và quân sự nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại.

Ông Lavrov cũng cho biết Nga sẵn sàng tham gia đàm phán nếu nhận được những đề xuất nghiêm túc và mang tính xây dựng, song nhấn mạnh Moskva sẽ không chỉ dựa trên các cam kết bằng lời nói. Theo ông, lợi ích quốc gia của Nga cần được các nước phương Tây tôn trọng và Moskva không chấp nhận các giải pháp mang tính tạm thời hoặc các tối hậu thư từ bên ngoài.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 15/7, trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng cuộc xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1/2029.

Trả lời câu hỏi về khả năng cuộc xung đột được giải quyết trước năm 2029, ông Trump nói: Tôi nghĩ là như vậy. Ông cho biết trước đây từng kỳ vọng xung đột sẽ sớm chấm dứt hơn, đồng thời nhận định đây là vấn đề có thể giải quyết vì ông có mối quan hệ tốt với cả hai nhà lãnh đạo.

Theo kênh RBC-Ukraine, trong cùng cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng cho biết ông cho rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc