Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/9 cho rằng các tuyên bố từ NATO về khả năng bắn hạ máy bay quân sự của Nga là thiếu căn cứ và không phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Theo hãng tin TASS, ông Dmitry Peskov phát biểu trước báo giới rằng những cáo buộc Nga vi phạm không phận các quốc gia thành viên NATO là “vô căn cứ”, đồng thời cho biết cho tới nay chưa có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra để chứng minh các cáo buộc này. “Đó là một tuyên bố rất vô trách nhiệm. Các cáo buộc nhằm vào Nga rằng máy bay quân sự của chúng tôi vi phạm không phận nước khác là không đúng sự thật”, ông Peskov nói.
Phản ứng của Điện Kremlin được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg dẫn nguồn ngoại giao cho biết các nhà ngoại giao Anh, Đức và Pháp đã gặp phía Nga để phản đối việc Moskva bị cáo buộc vi phạm không phận Ba Lan và Estonia. Bloomberg cũng đưa tin rằng trong một cuộc họp kín, đại diện Nga được cho là đã thừa nhận các vụ việc này nhằm đáp trả các cuộc không kích vào Crimea. Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov bác bỏ thông tin trên và nói: “Hãy hỏi Bloomberg xem họ lấy thông tin đó từ đâu”.
Trước đó, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết nước này đã gửi yêu cầu tham vấn với các đồng minh NATO theo Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, sau khi cáo buộc ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga xâm phạm không phận vào sáng ngày 19/9. Estonia khẳng định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng và đe dọa an ninh khu vực.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc này. Cơ quan này cho biết các máy bay MiG-31 đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch từ Karelia đến vùng Kaliningrad, và toàn bộ hành trình đều tuân thủ quy định không phận quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các máy bay không hề đi chệch khỏi đường bay đã được thông báo trước và không vi phạm biên giới không phận của bất kỳ quốc gia nào. Cơ quan này cũng cho biết điều này đã được xác nhận bằng “các hoạt động giám sát không lưu”.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO, đặc biệt liên quan đến tình hình an ninh ở sườn phía đông châu Âu. Các cáo buộc vi phạm không phận đã khiến nhiều nước NATO kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng thủ và cảnh báo về khả năng xảy ra va chạm quân sự ngoài ý muốn.
Giới phân tích nhận định rằng những phát ngôn gay gắt giữa các bên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lòng tin vốn đã kéo dài, đồng thời làm suy giảm triển vọng đối thoại nhằm ngăn ngừa xung đột leo thang. Trong khi đó, cả Moskva và các quốc gia thành viên NATO đều khẳng định cam kết bảo vệ an ninh quốc gia, song vẫn đưa ra các lập luận trái ngược nhau về tính hợp pháp trong hoạt động quân sự trên không phận quốc tế.