Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Mỹ chưa từ bỏ hồ sơ Ukraine nhưng hiện đang tập trung vào những vấn đề được ưu tiên hơn.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28/7, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/7 đã cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Đức, Kazakhstan và Iran.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva, ông Peskov cho rằng Ukraine đang mở rộng các hoạt động vượt ra ngoài biên giới nước này.
Ông Peskov nói: "Chúng tôi thấy rằng chính quyền Kiev vẫn tiếp tục các hoạt động khủng bố. Nếu nhìn lại những gì đã diễn ra, có thể thấy chính quyền Kiev liên tục mở rộng phạm vi địa lý của các hoạt động khủng bố”.
Ông Peskov dẫn vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022, mà phía Liên bang Nga quy trách nhiệm cho Ukraine và gọi đây là một "hành động khủng bố" nhằm vào Đức.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhắc đến vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Liên danh Đường ống Caspi (CPC), trong đó Kazakhstan là một cổ đông, cũng như một vụ tấn công khác nhằm vào một tàu của Iran trên Biển Caspi, và mô tả đây là hành động tấn công nhằm vào Iran.
Nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột
Đề cập đến các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, ông Peskov cho biết Washington chưa đề nghị tổ chức cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thăm Washington.
Ông Peskov nói: "Cho đến nay, chưa có đề nghị nào về một cuộc điện đàm” và cho biết thêm rằng mặc dù Mỹ chưa từ bỏ "hồ sơ Ukraine", nhưng hiện Washington đang bận giải quyết "những vấn đề có mức độ ưu tiên cao hơn nhiều".
Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời xác nhận các cuộc tiếp xúc liên quan đến vấn đề Ukraine vẫn đang được duy trì ở cấp làm việc.
Bình luận về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, ông Peskov tiết lộ rằng hai bên không đề cập đến thời điểm cụ thể tổ chức cuộc trưng cầu dân ý mà Armenia đề xuất về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Ông Peskov nói: "Không, không có ngày cụ thể nào được nêu ra. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này trong thời gian sớm nhất có thể. Điều đó là rất quan trọng”.
Các cuộc tấn công nhằm vào Wildberries
Ở lĩnh vực trong nước, ông Peskov đánh giá cao quyết định của Wildberries, nền tảng bán lẻ trực tuyến lớn của Liên bang Nga, về việc bồi thường cho các nhà bán hàng bị thiệt hại do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào các kho hàng của công ty.
Các cơ sở của Wildberries tại khu vực Moskva, Tambov, vùng Krasnodar, Stavropol, thành phố St. Petersburg, tỉnh Leningrad và bán đảo Crimea đã bị UAV của Ukraine tấn công trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 24/7.
Ông Peskov nói: "Như các bạn đã biết, công ty đã đưa ra một quyết định gần như chưa từng có khi hỗ trợ các nhà bán hàng và những người có hàng hóa lưu kho, mặc dù về mặt pháp lý công ty không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Điều này, tất nhiên, rất đáng được biểu dương”.
Khi được hỏi liệu Nhà nướcLiên bang Nga có hỗ trợ Wildberries hay không, ông Peskov cho biết Chính phủ đang theo dõi sát tình hình.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các cuộc trao đổi vẫn đang được tiến hành, nhưng đến thời điểm này “vẫn chưa có quyết định cụ thể nào về vấn đề đó”.