Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/7 cho biết đối thoại giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn diễn ra theo hướng xây dựng, mặc dù giữa hai bên còn tồn tại những khác biệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung ở Anchorage, Alaska, Mỹ, ngày 15/8/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát
Theo đài Sputnik (Nga), phát biểu với truyền thông, ông Peskov nhấn mạnh: “Hai nhà lãnh đạo đang duy trì kênh trao đổi thực sự mang tính xây dựng, dù giữa hai bên vẫn có thể tồn tại những khác biệt nhất định”. Ông nói thêm rằng Tổng thống Putin luôn để ngỏ khả năng đối thoại với người đồng cấp Mỹ.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bác bỏ thông tin cho rằng hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào ngày 8/7, khẳng định không diễn ra cuộc trao đổi nào trong ngày này.
Liên quan đến phát biểu gần đây của Tổng thống Trump về khả năng Mỹ hỗ trợ bảo đảm an ninh không phận Ukraine, ông Peskov cho biết đây là đề xuất mới và trước đó chưa từng được thảo luận giữa các bên.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, đề xuất này cần được xem xét kỹ lưỡng. Ông cho rằng nếu được triển khai, điều đó đồng nghĩa lực lượng quân sự của một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, trong khi Moskva nhiều lần bày tỏ phản đối khả năng này.
Trước đó, ngày 8/7, Tổng thống Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Washington hỗ trợ bảo đảm an ninh không phận Ukraine như một phần của các cam kết an ninh trong tương lai.
Đề cập đến vai trò của Mỹ trong xung đột Ukraine, ông Peskov cho rằng Moskva nhận thấy Washington vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev, đồng thời duy trì các nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
“Theo quan điểm của chúng tôi, Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, khác với một số quốc gia khác tham gia vào cuộc xung đột, Washington vẫn duy trì cam kết và tiếp tục tìm cách đóng góp cho tiến trình hòa bình. Chúng tôi đánh giá các tuyên bố của Mỹ trong bối cảnh đó”, ông Peskov nói.
Ông Peskov cũng cho rằng trong nội bộ chính quyền Mỹ vẫn tồn tại quan điểm cho rằng việc gia tăng sức ép hoặc làm leo thang tình hình tại Ukraine có thể tạo điều kiện để đạt được một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, theo ông, việc tiếp tục leo thang căng thẳng sẽ không góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán.
Người phát ngôn Điện Kremlin bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Ông đồng thời cho rằng nếu tình hình tiếp tục leo thang, xung đột có thể kéo dài và Nga sẽ phải xem xét các biện pháp nhằm đáp ứng những yêu cầu về an ninh mà Moskva đặt ra.