07:18 27/07/2026

Điện Kremlin bác thông tin về khả năng ngừng bắn trên không tại Ukraine

Ngày 27/7, Điện Kremlin bác bỏ các thông tin cho rằng Nga và Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trên không.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Daily Sabah/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các thông tin về khả năng ngừng bắn trên không đã xuất hiện trên truyền thông trong những ngày gần đây, song Moskva chưa có cơ sở để bình luận.

Ông Peskov nói: "Hiện tại, đây chỉ là suy đoán của giới truyền thông, vì không có bất kỳ thông tin cụ thể nào". Theo người phát ngôn Điện Kremlin, đến nay cũng chưa có chi tiết về bất kỳ công thức hay đề xuất mới nào liên quan đến việc giải quyết xung đột.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin Ukraine cho biết các quan chức Ukraine và Mỹ đã thảo luận về một đề xuất chấm dứt các cuộc tấn công trên không giữa Nga và Ukraine. Theo nguồn tin này, sáng kiến có thể được trình lên phía Nga như một phần của nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Nguồn tin cũng cho biết Kiev từng nhiều lần đề xuất ngừng bắn với Moskva nhưng chưa nhận được sự chấp thuận. Tuy nhiên, một số quan chức Ukraine cho rằng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể làm gia tăng sức ép đối với nền kinh tế nước này, từ đó tạo điều kiện để Nga xem xét các phương án đàm phán.

Reuters cũng cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 28/7. Trước đó, ngày 22/7, nhà lãnh đạo Ukraine đã điện đàm với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy tiến trình ngoại giao hướng tới hòa bình.

Tuy nhiên, phía Nga vẫn tỏ ra thận trọng trước các thông tin liên quan đến khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo hãng tin Interfax, ông Peskov cho rằng hiện chưa thể đánh giá mức độ tin cậy của các thông tin được truyền thông đăng tải cũng như nguồn gốc của các thông tin này.

Ông nói: "Chúng tôi không biết những thông tin đó đáng tin cậy đến mức nào hoặc xuất phát từ đâu. Đây chỉ là các bài báo và không hơn gì nữa. Vì vậy, còn quá sớm để bình luận ở thời điểm hiện nay".

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga đã ghi nhận những tuyên bố về khả năng xuất hiện các công thức mới nhằm giải quyết xung đột, song cần thêm thời gian để tìm hiểu nội dung cụ thể. Theo ông, những bước đi tiếp theo của Moskva sẽ phụ thuộc vào việc các đề xuất đó có đáp ứng lợi ích của Nga hay không.

Lập trường này nhất quán với những phát biểu gần đây của Điện Kremlin về tiến trình đàm phán. Ngày 23/7, sau cuộc gặp giữa đại diện Nga và Mỹ tại Philippines, ông Peskov cho biết đối thoại giữa hai bên chưa đạt được tiến triển mới trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Đến ngày 25/7, khi được hỏi về đề xuất của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến sự, ông Peskov tiếp tục khẳng định Moskva không coi việc "đóng băng" xung đột là một lựa chọn khả thi.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc