07:05 04/07/2011

Điền kinh Việt Nam thành công lớn

Hai ngày thi đấu đầu tiên (2- 3/7) tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 3 năm 2011 tại Xinhgapo đã chứng kiến sự thành công với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là bộ môn điền kinh. Tổng cộng các học sinh Việt Nam đã dành 9 HCV, 9 HCB và 5 HCĐ.

Hai ngày thi đấu đầu tiên (2- 3/7) tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 3 năm 2011 tại Xinhgapo đã chứng kiến sự thành công với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là bộ môn điền kinh. Tổng cộng các học sinh Việt Nam đã dành 9 HCV, 9 HCB và 5 HCĐ, trong đó riêng bộ môn điền kinh là: 6 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ.

Trao HCV, HCB chạy 1.500 m nữ cho VĐV Việt Nam. Ảnh: Trung Toàn


Liên tiếp trong hai ngày, VĐV Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Bích Trâm của Việt Nam đã mang về cho đội tuyển Việt Nam 4 HCV. Trong ngày thi đấu đầu tiên, Nguyễn Thị Bích Trâm đã giành HCV ở bộ môn chạy cự ly 1.500m nữ. Ngày thứ 2, chị lại giành được HCV ở nội dung chạy 3.000 m nữ. Tương tự, Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV chạy cự ly 400m nữ và HCV chạy 400m vượt rào nữ.

Ngoài ra, VĐV Ngô Đăng Thanh (Đắk Lắk) đã giành HCV ở cự ly 1.500 m nam. Bộ môn bóng bàn đồng đội nam cũng đã giành được HCV…
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý đã trực tiếp tới tận nơi thi đấu của một số đội tuyển để động viên tinh thần và tiếp thêm ý chí quyết tâm vì màu cờ sắc áo, vì sự phát triển toàn diện cả thể chất và kiến thức, tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng đoàn Thể thao học sinh Việt Nam tại Đại hội đã trao “thưởng nóng” ngay tại buổi lễ cho các VĐV giành HCV.
Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á sẽ tiếp tục đến hết ngày 8/7/2011.

Huy Bình (từ Xinhgapo)