05:08 29/05/2012

Điền kinh Việt Nam dự giải Các ngôi sao châu Á: Trông chờ ở Trương Thanh Hằng

Cho đến thời điểm này, điền kinh Việt Nam mới chỉ có 1 suất chính thức dự Olympic của Thanh Phúc ở nội dung đi bộ 20 km. Giải “Các ngôi sao châu Á” sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng để điền kinh có thể giành thêm một chiếc vé nữa.

Cho đến thời điểm này, điền kinh Việt Nam mới chỉ có 1 suất chính thức dự Olympic của Thanh Phúc ở nội dung đi bộ 20 km. Giải “Các ngôi sao châu Á” sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng để điền kinh có thể giành thêm một chiếc vé nữa.

 

Mới đây Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA) đã thông báo, giải “Các ngôi sao châu Á” diễn ra từ ngày 30/6 - 1/7 tại Almaty (Cadắcxtan) với 19 nội dung. Dựa vào thành tích của VĐV, AAA đã mời đích danh 5 gương mặt xuất sắc của Việt Nam tham dự là: Vũ Thị Hương (100 m), Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo (800 m), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Nguyễn Thị Thúy (400 m). Sự kỳ vọng được đặt lên vai 3 “trụ cột” là Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương và Dương Việt Anh. Dự kiến, ĐT điền kinh VN sẽ lên đường vào ngày 28/6 và về nước ngày 2/7.


Tại giải Grand Prix châu Á 2012 vừa kết thúc tại Thái Lan, đội tuyển điền kinh VN đã không thể hoàn thành mục tiêu. Thất bại ở ba vòng đấu đã khiến các VĐV giảm sự tự tin đáng kể. Bởi vậy, việc phải làm hiện giờ là “lên dây cót” tinh thần và hy vọng vào sự nỗ lực của các cá nhân tại giải “Các ngôi sao châu Á”. Trương Thanh Hằng được kỳ vọng nhất bởi từng vượt chuẩn B Olympic. Tại giải Grand Prix châu Á vừa qua, dù đều giành HCV ở cả 3 chặng nhưng thành tích của Hằng vẫn chưa đủ để đạt chuẩn B (2’01’’30). Các chuyên gia đều đánh giá chỉ cần Trương Thanh Hằng nỗ lực thêm chút nữa, việc giành chuẩn B là hoàn toàn nằm trong khả năng. Thời gian qua, sự kỳ vọng của dư luận đã vô tình tạo sức ép tâm lý, khiến Hằng không đạt được thành tích như mong muốn.


Gần đây nhiều ý kiến đổ lỗi cho Vũ Thị Hương, khi “nữ hoàng tốc độ” thi đấu sa sút. Thành tích của Vũ Thị Hương liên tục giảm đến bất ngờ sau 3 vòng đấu của Grand Prix châu Á 2012. Tuy nhiên, nếu theo dõi tình hình chấn thương của Hương từ năm 2011 thì có thể dễ hiểu sự suy giảm này. Ở nội dung ngắn, chỉ cần sức khỏe suy giảm một chút sẽ ảnh hưởng nhiều đến thành tích. Lỗi một phần cũng thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý khi không xây dựng một chương trình chữa trị dứt điểm cho Hương. Một thời gian dài Hương tập cùng HLV Nguyễn Đình Minh tại TP.HCM mà không nhận được sự quan tâm cần thiết. Ngày 29/5, Vũ Thị Hương sẽ sang Đài Loan (Trung Quốc) tham dự một giải đấu nhỏ, mang tính chất tập huấn. Đây là cơ hội để Vũ Thị Hương củng cố tâm lý trước khi bước vào giải đấu lớn. Đối với VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh, chỉ còn hi vọng sẽ xảy ra đột biến dựa vào những nỗ lực cá nhân của cô. Nhiệm vụ của Việt Anh là phải vượt qua mức xà 1m92. Điều này là vô cùng khó khăn bởi đã rất lâu cô gái Bạc Liêu này chưa thể tái lập được thành tích cao nhất của mình là 1m90 khi giành HCV SEA Games 26.


Giải Các ngôi sao châu Á 2012 là cơ hội cuối cùng và được dự báo là sẽ cạnh tranh quyết liệt. Chính vì vậy, các VĐV điền kinh Việt Nam sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao. Điểm yếu lớn nhất của điền kinh Việt Nam lúc này chính là yếu tố tinh thần, sau nhiều áp lực về sự kỳ vọng và thành tích sụt giảm. Dù rất khó khăn nhưng nếu tự tin, cùng nỗ lực ở thời điểm quan trọng, việc giành thêm vé dự Olympic là hoàn toàn có thể.


Lâm Khánh