06:23 11/06/2015

Điền kinh tiếp tục “gặt” vàng

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 tại SEA Games 28, các VĐV Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và đem về cho Đoàn thể thao Việt Nam thêm 9 HCV.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 tại SEA Games 28, các VĐV Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và đem về cho Đoàn thể thao Việt Nam thêm 9 HCV. Trong đó đáng chú ý, ở cự li chạy 4x400m nữ tiếp sức, 4 cô gái Việt Nam đã xô đổ kỷ lục SEA Games đã được lập từ năm 1991.

Ngày thi đấu chính thức thứ 6 có sự khởi đầu suôn sẻ với 4 chiếc HCV môn Rowing. Ở nội dung thuyền mái nhẹ đơn nam 500m, Nguyễn Văn Linh đã giành HCV với thời gian 1 phút 33,64 giây. Nửa tiếng sau đó, cặp đôi từng giành huy chương tại ASIAD 17 Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo tiếp tục về nhất ở nội dung Thuyền mái nhẹ đôi nữ 500m. Thành tích của Huyền - Thảo là 1 phút 33,35 giây, hơn đôi đoạt HCB của Myanmar 3,73 giây. Tiếp nối thành công của Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo, cặp Lê Thị An - Phạm Thị Huệ cũng về nhất nội dung đôi nữ 500m với thời gian 1 phút 38,87 giây, hơn đôi về nhì của Indonesia 0,87 giây. Buổi sáng "vàng" của Rowing Việt Nam khép lại bằng tấm HCV ở nội dung đôi nam 500m của cặp Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy với thời gian 1 phút 27,63 giây, hơn đôi về nhì của Indonesia 1,88 giây.

Đỗ Thị Thảo (phải) đã xuất sắc đoạt HCV môn Điền kinh ở nội dung 1.500m nữ tại SEA Games 28 . Ảnh: TTXVN



Sau khi đem về 2 HCV ở cự li 800m ngày 10/6, bộ đôi VĐV Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái tiếp tục đem vinh quang về cho điền kinh Việt Nam khi giành tiếp 2 HCV ở cự li
1.500 m trong chiều 11/6. Trên đường chạy 1.500 m nữ, Đỗ Thị Thảo đã về nhất với thời gian 4 phút 28 giây 39 để giành HCV thứ hai của cô tại SEA Games 28. Giành HCB là một VĐV khác của Việt Nam, Nguyễn Thị Phương, với thời gian 4 phút 31 giây 59.

Ngay sau đó, Dương Văn Thái cũng cho thấy sự thống trị của Điền kinh Việt Nam trong khu vực ở cự ly trung bình khi về nhất trên đường chạy 1.500m nam, giành HCV với thời gian 3 phút 47 giây 04, nhanh hơn người giành HCB là Guarte Mervin 1 giây (3 phút 48 giây 06).

Ngày cuối cùng thi đấu của môn bơi, Ánh Viên tiếp tục thể hiện tài năng của cô gái vàng khi giành HCV thứ 8 ở nội dung 200m bơi ếch. Dù không thể phá kỷ lục SEA Games nhưng Ánh Viên đã xuất sắc vượt qua cuộc rượt đuổi sát sao của đối thủ Pawapotako Phiangkhwan để giành chiếc HCV ở nội dung 200m bơi ếch với thành tích 2 phút 31 giây 16.

Tại SEA Games 28, Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế và Việt Nam khi liên tiếp tạo nên "kỳ tích" trên đường đua xanh. Kết thúc SEA Games 28, kình ngư 19 tuổi này đã giành đến 8 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ và 8 lần phá kỷ lục của kỳ đại hội này.

Kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 28, bơi lội Việt Nam giành tổng cộng 16 chiếc huy chương với 10 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

Trong ngày thi đấu này, bắn súng cũng đã xuất sắc có được thêm 1 tấm HCV của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đạt 190,9 điểm trong đợt bắn chung kết nội dung 50m súng ngắn cá nhân nam. HCB thuộc về xạ thủ Natphanlert (Thái Lan), được 186 điểm.

Kết thúc ngày 11/6, Đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 9 HCV. Với thành tích này, Việt Nam duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với khoảng cách 2 chiếc HCV với Thái Lan xếp thứ 3 và xếp sau đoàn chủ nhà Singapore.
Minh Đăng