01:14 06/01/2011

Điền kinh khó lọt

Hôm nay (6/1), tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng sẽ đồng loạt diễn ra cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV) tiêu biểu toàn quốc năm 2010. Với những gì Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương hay Vũ Văn Huyện đã thể hiện tại Asiad 16...

Hôm nay (6/1), tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng sẽ đồng loạt diễn ra cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV) tiêu biểu toàn quốc năm 2010. Với những gì Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương hay Vũ Văn Huyện đã thể hiện tại Asiad 16, không khó để dự đoán các ngôi sao của điền kinh Việt Nam sẽ chiếm thế thượng phong trong cuộc bầu chọn này.

Còn nhớ, ở cuộc bầu chọn 1 năm về trước, đã có tới 4 VĐV điền kinh nằm trong tốp 10 VĐV tiêu biểu. Con số này ở cuộc bầu chọn năm 2011 chắc chắn sẽ được giữ nguyên, thậm chí còn có thể tăng lên. Năm 2010 có thể coi là một năm mà các VĐV điền kinh thể hiện được sự vượt trội của mình so với các VĐV ở những môn thi đấu khác.

Trương Thanh Hằng - điểm sáng điền kinh Việt Nam tại Asiad 16. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Dù chỉ giành được những HCB và HCĐ nhưng màn trình diễn ấn tượng cùng các tấm huy chương liên tiếp của Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng cùng Vũ Văn Huyện tại Asiad 16 đã thuyết phục được các chuyên gia và những phóng viên “khó tính” nhất.


Chưa hết, sau khi kết thúc Asiad 16 với những thành tích vang dội, lần lượt Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện và Nguyễn Đình Cương lại trở về đơn vị chủ quản ở địa phương của mình thi đấu giải Đại hội TDTT toàn quốc.

Ngoại trừ Vũ Văn Huyện tái phát chấn thương trong quá trình thi đấu 10 môn phối hợp nên thành tích không được tính, cả Hương, Hằng, Cương đều thể hiện được phẩm chất chuyên môn vượt trội của mình trên các đường chạy 100 m, 200 m, 800 m và 1.500 m tại giải Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 tổ chức ở Đà Nẵng.


Với quá nhiều dấu ấn chuyên môn như thế, Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện có nằm trong tốp đầu cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2010 cũng là hợp lý.

Người có khả năng cạnh tranh vị trí với bộ tam của môn thể thao nữ hoàng - điền kinh, chỉ có thể là Lê Bích Phương, karatedo nữ hạng 55 kg. Tấm HCV quý giá của cô gái 18 tuổi quê gốc Gia Lâm này đã cứu cho TTVN khỏi một kỳ Asiad “trắng” HCV, dù trước đó chúng ta đặt chỉ tiêu có từ 4 đến 6 HCV.


Tuy vậy, khả năng có chiếm vị trí số 1 trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu hay không của Lê Bích Phương còn phải chờ và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài sự cảm tính từ những lá phiếu bầu chọn, dù sao, nếu đánh giá một cách chi ly thì tấm HCV của Lê Bích Phương dẫu có quý giá nhưng nếu để so sánh với sự khẳng định của các VĐV điền kinh thì vẫn có phần thất thế.

Một kỳ Asiad thất bát của bắn súng, taekwondo hay giải đấu AFF Suzuki Cup đáng quên với ĐTVN. Đó có thể xem là những lý do khiến cho các VĐV bóng đá, bắn súng, taekwondo... không được những người lãnh trách nhiệm bỏ phiếu tin tưởng.


Sự an ủi có chăng cho những VĐV nói trên chỉ là một vị trí nằm ở nửa dưới của danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc. Nếu được thế cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Dự kiến, sau khi tổng hợp kết quả bầu chọn từ các phiếu bầu, danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc 2010 sẽ được công bố 2 hoặc 3 ngày sau khi cuộc bầu chọn diễn ra.

Hàn Đan