06:09 01/06/2026

Điện gió tạo động lực cho tăng trưởng 2 con số của Vĩnh Long

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn cho biết, điện gió được xác định là một trong những động lực tăng trưởng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, tỉnh đang triển khai xây dựng Đề án phát triển Vĩnh Long trở thành trung tâm năng lượng tái tạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Các tua bin điện gió hoạt động ở khu vực bờ biển phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, đến nay toàn tỉnh có 15 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 650MW, hoạt động ổn định, đạt khoảng 95% công suất thiết kế. Riêng năm 2025, sản lượng điện phát lên lưới đạt hơn 1.521 triệu kWh, đóng góp khoảng 300 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai 16 dự án điện gió với tổng công suất 1.128MW, cùng 2 dự án vận hành một phần với công suất 115,75MW. Năm 2026, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ 18 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất trên 500MW, từng bước hình thành cụm dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, tạo dư địa tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp – xây dựng.

Theo quy hoạch phát triển năng lượng, Vĩnh Long đang mời gọi đầu tư 22 dự án điện gió gần bờ với tổng công suất 2.283MW đến năm 2030 và 5 dự án khác với công suất 788MW trong giai đoạn 2030–2035.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình năng lượng, theo quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời chủ động cung cấp thông tin địa điểm dự án và hỗ trợ nhà đầu tư có quỹ đất để triển khai dự án.

Song song đó, tỉnh tập trung thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào công nghệ lưu trữ, hệ thống sử dụng hydrogen trong lưu trữ năng lượng và hệ thống điện thông minh nhằm mở ra hướng phát triển bền vững của tỉnh. Tỉnh cũng định hướng hình thành các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị xanh, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sử dụng năng lượng tái tạo, từ đó tạo dựng thị trường tiêu thụ điện ổn định và dài hạn.

Cùng với việc phát triển các dự án nguồn điện, tỉnh nghiên cứu, xây dựng và đề xuất ban hành chính sách vượt trội cho đầu tư vào năng lượng mới, năng lượng tái tạo (như điện gió, điện mặt trời) đặc biệt là cơ chế cho tự sản, tự tiêu, xuất khẩu điện tái tạo.

Với chiều dài bờ biển khoảng 130 km, diện tích trên 10.000 km², cùng tốc độ gió trung bình ở độ cao 100m đạt 7–8m/s, Vĩnh Long có điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình điện gió, từ trên bờ, gần bờ đến ngoài khơi nối lưới, hướng tới xuất khẩu năng lượng trong tương lai.

Theo các đơn vị tư vấn, tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió của tỉnh ước đạt khoảng 35.000MW, trong đó điện gió trên bờ và gần bờ khoảng 5.000MW, điện gió ngoài khơi khoảng 30.000MW. Theo Quy hoạch điện VIII, tỉnh được phân bổ phát triển đến năm 2030 hơn 4.178MW điện gió trên bờ và gần bờ, cùng 788MW điện gió ven bờ dự kiến vận hành sau năm 2030. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương chủ động xây dựng lộ trình thu hút đầu tư và triển khai các dự án.

Theo Sở Công Thương, năng lượng tái tạo ngày càng đóng góp rõ nét vào tăng trưởng kinh tế. Không chỉ bổ sung nguồn thu ngân sách, nguồn năng lượng sạch còn thúc đẩy phát triển dịch vụ, hậu cần và hạ tầng, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

Bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, Giám đốc Phát triển dự án Công ty cổ phần Cơ điện Lạnh (REE Corporation) cho biết, với định hướng phát triển năng lượng tái tạo gắn với tăng trưởng bền vững, công ty đã tập trung đầu tư các dự án điện gió trọng điểm tại tỉnh Vĩnh Long, từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng sạch có quy mô và đóng góp thực chất cho kinh tế địa phương.

Trong năm 2026, REE tập trung triển khai Dự án Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2 với công suất 48 MW, cùng với Dự án Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2 với tổng công suất 80 MW, phấn đấu đưa vào vận hành trong quý IV/2026. Khi hoàn thành, các dự án này dự kiến bổ sung thêm khoảng 330 triệu kWh điện mỗi năm, và đóng góp thêm trên 80 tỷ đồng cho ngân sách địa phương hàng năm.

Đồng thời, sang năm 2027, REE tiếp tục triển khai các dự án điện gió gần bờ khác tại địa phương, cùng với định hướng phát triển các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn như dự án Nam Bộ 3. Đây là những dự án mang tính chiến lược, hứa hẹn sẽ tạo ra dư địa tăng trưởng mới, đồng thời nâng cao vị thế của tỉnh Vĩnh Long trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của đất nước.

Tuy nhiên, quá trình phát triển điện gió vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Theo Sở Công Thương, điểm nghẽn lớn hiện nay là công tác quy hoạch và thủ tục pháp lý khi nhiều dự án chưa được cập nhật kịp thời vào quy hoạch điện lực, dẫn đến kéo dài thời gian phê duyệt.

Bên cạnh đó, hạ tầng truyền tải điện cũng chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn, tiềm ẩn nguy cơ quá tải khi nhiều dự án đi vào vận hành. Các doanh nghiệp cũng gặp áp lực vế vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, trong khi cơ chế giá điện vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để tạo sự ổn định. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực cũng gặp khó khăn do người dân lo ngại ảnh hưởng đến sinh kế, giảm giá trị sử dụng đất.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)