09:16 11/09/2011

Điện giật làm 3 em nhỏ chết và bị thương

Chập điện, một tiếng nổ lớn vang lên, sáng lòa, khiến cháu Trúc chết tại chỗ, cháu Tân và cháu Huy bị thương phải đưa đi viện cấp cứu.

Chập điện, một tiếng nổ lớn vang lên, sáng lòa, khiến cháu Trúc chết tại chỗ, cháu Tân và cháu Huy bị thương phải đưa đi viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 10/9, tại thôn An Hồng, xã Phong Niên, Bảo Thắng (Lào Cai) khi hai cháu Phạm Nhật Tân (học lớp 3) và Phạm Quốc Huy (học lớp 1) đang chơi đồ chơi (loại chong chóng) bay lên mắc vào dây điện phía sau nhà. Mặc dù đã lên nóc tầng 2 dùng que chọc nhưng không tới, nên hai cháu gọi chị là Phạm Thanh Trúc ra giúp sức (cả 3 cháu bé này là chị em ruột). Phạm Thanh Trúc, 11 tuổi (đang học lớp 4), đã dùng thanh inox vốn làm khung màn ra chọc khều chong chóng xuống cho các em. Khi thanh inox vừa chạm vào dây điện trần đã xảy ra chạm chập điện và phát ra tiếng nổ lớn. Hậu quả em Trúc chết tại chỗ, cháu Tân và cháu Huy đứng bên chị thì bị thương phải đưa đi viện.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Lao động TBXH thì đây là bài học đau lòng cảnh tỉnh mọi người cần phải quan tâm hướng dẫn các em khi sử dụng các trò chơi và sân chơi sao cho an toàn, nhất là Tết Trung thu đang cận kề.

Hương Thu