11:18 22/11/2019

Diễn đàn xúc tiến Đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia tại Phnom Penh

Ngày 22/11, đại diện gần 100 doanh nghiệp đã tham dự Diễn đàn xúc tiến Đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia do Phòng Thương mại Campuchia phối hợp với Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia đồng tổ chức.

Tham dự diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cùng các quan chức cấp cao Bộ Thương mại Campuchia, Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) và đại diện Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh thuyết trình trước sinh viên Campuchia. Ảnh: Nhóm Pv TTXVN tại Campuchia

Diễn đàn xúc tiến Đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia diễn ra trong bối cảnh "Xứ Chùa Tháp" đang có những bước phát triển mạnh mẽ, nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bình quân hai thập kỷ qua đạt 7%/năm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo. 

Tại diễn đàn, gần 50 doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu Việt Nam đã có những đề xuất, tìm hiểu các cơ hội đầu tư và giao thương, cũng như trao đổi với đại diện Bộ Thương mại Campuchia và CDC về các quy định cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài trong từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, đáng chú ý là những chia sẻ về đầu tư hạ tầng đô thị với đề xuất thử nghiệm công nghệ làm vỉa hè bằng chất liệu mới của Viện Kỹ thuật Hạ tầng (C.E.I - thành phố Đà Nẵng). 

Bên cạnh đó, tiềm năng đất nông nghiệp dồi dào của Campuchia được một số doanh nghiệp dược liệu tham gia diễn đàn rất quan tâm. Trước câu hỏi của một doanh nghiệp Việt Nam về cơ hội đầu tư vùng trồng cây dược liệu, Phó Tổng thư ký CDC Chea Vuthy đã giải đáp về một số nguyên tắc thuê đất đầu tư nông nghiệp tại Campuchia (theo hình thức tô nhượng hoặc thuê lại của doanh nghiệp tư nhân Campuchia). Theo ông Chea Vuthy, Campuchia mong muốn phát triển nhiều vùng cây dược liệu để phục vụ không những nhu cầu nội địa mà cả cho xuất khẩu sang các nước trong khu vực. 

Tại diễn đàn, Đại sứ Vũ Quang Minh đã gợi mở về một số mô hình của Việt Nam, theo đó liên kết “Nhà nước, Nhà nông, Nhà khoa học và Nhà doanh nghiệp” nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa một cách hiệu quả và bền vững. 

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Oknha Lim Heng thẳng thắn đề cập thực trạng làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài còn nhiều chậm trễ, đồng thời kiến nghị Chính phủ Việt Nam mở thêm nhiều cửa khẩu biên giới, tạo điều kiện cho nhu cầu đi lại của người dân Campuchia, đặc biệt là để phát triển dịch vụ du lịch chữa bệnh. 

Lĩnh vực thương mại giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia năm 2018 đạt 4,7 tỷ USD, tăng 23,8 % so với năm 2017 và trong 10 tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,4 tỷ USD, tăng 13,8 % so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến năm 2019, kim ngạch thương mại hai nước sẽ đạt 5,2 tỷ USD, vượt chỉ tiêu và đạt mục tiêu 5 tỷ USD sớm hơn thời hạn một năm do Thủ tướng hai nước đưa ra. 

Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia cũng đã ký nhiều khuôn khổ thúc đẩy hợp tác kinh tế như Khung thỏa thuận về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia  đến năm 2030; Kế hoạch Hành động kết nối ba nền kinh tế; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về lĩnh vực giao thông vận tải đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030; Tổng cục Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Campuchia đã ký MOU kết nối du lịch hai nước và mới đây ngày 27/10 vừa qua, Hãng hàng không liên doanh Angkor Air của Campuchia đã mở thêm đường bay thẳng Phnom Penh - Đà Nẵng (Việt Nam). 

Trần Long - Trang Nhung - Nguyễn Hùng (TTXVN)