06:15 30/06/2026

Diễn đàn 'Vì Tương lai Việt Nam - Hàn Quốc’ năm 2026 đề xuất động lực hợp tác mới

Diễn đàn Vì Tương lai Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ VII tập trung thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề xuất các định hướng làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Ngày 30/6 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) tổ chức Diễn đàn Vì Tương lai Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ VII với chủ đề "Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới".

Diễn đàn là hoạt động học thuật đối ngoại quan trọng nhằm trao đổi, đánh giá những thành tựu hợp tác giữa hai nước, đề xuất các định hướng, khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, sau hơn ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2022, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả, trở thành một trong những mô hình hợp tác song phương thành công nhất của Việt Nam.

Chú thích ảnh
TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. 

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ hội đan xen thách thức. Đây cũng là thời điểm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc bước vào "kỷ nguyên mới", đòi hỏi tư duy chiến lược mới, tầm nhìn dài hạn và những hành động thực chất hơn để tương xứng với tiềm năng của hai quốc gia.

Điểm lại chặng đường phát triển của Diễn đàn Vì Tương lai Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 2012 đến nay, TS. Đặng Xuân Thanh khẳng định, sau 6 kỳ tổ chức thành công, Diễn đàn đã trở thành cơ chế đối thoại học thuật có uy tín, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia của hai nước cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ hoạch định chính sách.

"Đối với Diễn đàn lần thứ VII, các đại biểu tập trung trao đổi về bối cảnh chiến lược mới và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; hợp tác kinh tế xã hội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; phát triển bền vững; đồng thời thảo luận xây dựng "Thông điệp Hà Nội 2026" - văn kiện được kỳ vọng đưa ra những định hướng chiến lược và khuyến nghị chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới", TS Đặng Xuân Thanh cho biết.

Phát biểu tại Diễn đàn, GS.TS. Song Guido, Chủ tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc nhấn mạnh, sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn phát triển sâu sắc và thực chất hơn, không chỉ giới hạn ở thương mại và đầu tư mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, chuỗi cung ứng, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ tương lai. Chủ tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng những kết quả trao đổi tại Diễn đàn sẽ góp phần mở ra các định hướng hợp tác mới, tạo nền tảng cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc; đánh giá cao việc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc duy trì phối hợp tổ chức Diễn đàn Vì Tương lai Việt Nam - Hàn Quốc như một cơ chế đối thoại học thuật quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy trao đổi học thuật và đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ về nền tảng của quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho rằng, điểm tương đồng lớn nhất giữa Việt Nam và Hàn Quốc là cả hai quốc gia đều không phát triển dựa vào lợi thế về diện tích hay tài nguyên thiên nhiên mà bằng khát vọng phát triển, quyết tâm đổi mới, tinh thần sáng tạo và khả năng thích ứng trước những biến động của thời cuộc. Những giá trị chung đó sẽ tiếp tục là nền tảng và động lực quan trọng để hai nước đồng hành, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, các chuyên gia, nhà khoa học cần tập trung nhận diện môi trường chiến lược tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong những năm tới; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng, ngành nghề, chuỗi cung ứng, năng lượng, an ninh kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái AI giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Diễn đàn Vì Tương lai Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ VII.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cùng các xu hướng phát triển mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc. Diễn đàn là dịp để hai bên cùng trao đổi về những định hướng hợp tác chiến lược, phát huy tiềm năng bổ trợ và mở rộng không gian hợp tác trong giai đoạn mới.

Các nội dung trao đổi tại Diễn đàn hướng tới làm rõ các động lực hợp tác mới giữa hai nước, trong đó có các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp chiến lược, kinh tế xanh, năng lượng, môi trường, an ninh kinh tế và giao lưu nhân dân. Đồng thời, các đại biểu sẽ thảo luận và đề xuất những sáng kiến hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thông qua các tham luận được trình bày và thảo luận trực tiếp, Diễn đàn đã đóng góp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc thúc đẩy hợp tác song phương; tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu, hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời đề xuất các sáng kiến hợp tác mới vì tương lai phát triển chung của Việt Nam và Hàn Quốc thời gian tới.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc