12:14 13/12/2015

Diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới AEC 2015”

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, báo Diễn đàn Doanh nghiệp và báo Thế giới và Việt Nam, đã phối hợp tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới AEC 2015”.


Quang cảnh diễn đàn

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2015) và hướng tới xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (31/12/2105).


Diễn đàn có sự tham gia của đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Lãnh đạo Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội… cùng lãnh đạo doanh nghiệp, chủ tập thể sản xuất kinh doanh tiêu biểu cho doanh nghiệp 63 tỉnh, thành phố tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế và các hoạt động xã hội. 


Tại diễn đàn, Lãnh đạo Đoàn đàm phán Chính phủ đã giới thiệu về tổng quan tình hình đàm phán và ký kết các FTA trong năm 2015. Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng đã trình bày những tham luận như: “Cộng đồng kinh tế ASEAN và sự tham gia của Việt Nam” của ông Nguyễn Hồng Cường – Vụ trưởng ASEAN, Bộ Ngoại giao; “Phương hướng, chiến lược hợp tác kinh tế, thương mại hiệu quả của Việt Nam trong khối ASEAN thời gian tới” của ông Vũ Quang Minh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao; “AEC, các FTA và tác động tới Việt Nam” của ông Lê Triệu Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương), “Hướng tới khu vực ASEAN thịnh vượng, đoàn kết và không ngừng phát triển” của đại diện Đại sứ quán Malaysia - nước chủ nhà ASEAN 2015; “Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam khi AEC hình thành” của Tiến sĩPhạm Thị Thu HằngTổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, “Chiến lược của Vietinbank trong xu hướng phát triển liên kết cộng đồng AEC” của đại diện Vietinbank và “Thị trường mở cửa của ngành Khí Việt Nam” của PVGAS…

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Ngoại giao chỉ đạo tổ chức diễn đàn


Diễn đàn là cơ hội để các nhà quản lý, các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam được tuyên truyền thông tin, nâng cao nhận thức, nắm bắt và hiểu rõ tính tích cực, mức độ tác động của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) về xóa bỏ hàng rào thuế quan với thuế suất bằng 0% cho các nước thành viên, trong nhiều hiệp định thương mại khu vực (RTA) và hiệp định thương mại tự do song phương (FTA), hiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP). 


Thông qua Diễn đàn, các nhà chiến lược sẽ cùng hoạch định cách thức, phương pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp các nước trong khối ASEAN thời gian tới. Trên cơ sở đó, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác, mở rộng tự do hóa kinh tế với các nước thành viên, tạo thuận lợi về lưu chuyển hàng hóa trong nội khối ASEAN, góp phần tạo dựng và củng cố thương hiệu sản phẩm Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực và hội nhập quốc tế.


Trong khuôn khổ Chương trình, tối ngày 13/12, sẽ diễn ra gala “Giao lưu văn hóa ASEAN” tại Học viện Âm nhạc Việt Nam, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV.

PV