01:16 08/01/2015

Diễn biến rét đậm, rét hại và mưa diện rộng tại Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 mét, có lúc trên 4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ đêm nay (8/1), ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 9/1 có rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 9 đến ngày 13/1, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to trong ngày 9/1, sau có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Từ ngày 14 đến ngày 17 nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 8/1 nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Từ ngày 9 đến ngày 13/1 nhiều mây, có mưa. Riêng khu vực vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to trong ngày 9, ngày 10, sau có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3.

Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Từ ngày 14 đến ngày 17/1 nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế từ ngày 8-13/1 nhiều mây, có mưa, riêng hai ngày đầu có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, từ ngày 9 phía Bắc có rét đậm. Từ ngày 14-17 nhiều mây, có mưa rải rác tại phía Nam khu vực trong ngày 14, ngày 15, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 8-13/1 phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 14-17 phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 14, ngày 15, sau có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên từ ngày 8-17/1 mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nam Bộ từ ngày 8-17/1 mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.


Văn Hào (TTXVN)