07:17 12/07/2026

Diễn biến mới nhất về chiến sự ở Trung Đông ngày 12/7

Mỹ và Iran tiếp tục leo thang đối đầu quân sự khi hai bên đồng loạt tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của nhau.

Mỹ tuyên bố tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khoảng 140 mục tiêu của Iran trong đợt tấn công mới nhất diễn ra vào rạng sáng 12/7 (giờ địa phương).

Xem video CENTCOM phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu Iran (Nguồn: CENTCOM):

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM thông báo đã hoàn tất đợt không kích thứ ba trong tuần này, đồng thời cho biết các mục tiêu bao gồm các địa điểm triển khai tên lửa và UAV của Iran, năng lực hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát ven biển.

CENTCOM cho biết: "Trong ba đêm không kích trong tuần này, theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, CENTCOM đã tấn công hơn 300 mục tiêu nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong tấn công các tàu dân sự và tàu thương mại đi lại tự do qua eo biển".

Iran tấn công mục tiêu quân sự của Mỹ khắp vùng Vịnh

Theo truyền thông nhà nước Iran, sau đợt không kích mới nhất của Mỹ, rạng sáng 12/7, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả, nhằm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực vùng Vịnh.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết, IRGC đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.

Xem video Iran tấn công mục tiêu Mỹ (Nguồn: IRIB):

IRGC đã tiến hành cuộc tấn công mạnh và bất ngờ nhằm vào các cơ sở hỗ trợ hậu cần cho tàu hải quân và các bệ tiếp nhiên liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ tại cảng Duqm của Oman.

Tại Kuwait, quân đội Iran đã triển khai UAV cảm tử nhằm vào các khí tài quân sự của Mỹ, trong đó có hệ thống phòng không Patriot.

Tại Bahrain, nơi đặt Hạm đội 5 của Mỹ, quân đội Iran tấn công một hệ thống thông tin liên lạc và một trạm radar của lực lượng Mỹ.

IRGC cũng phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm nhà chứa UAV tại căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan.

Qatar và Kuwait đều thông báo đã đánh chặn các cuộc tấn công đường không vào rạng sáng 12/7 (giờ địa phương). Tại Bahrain, còi báo động đã vang lên và giới chức kêu gọi người dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

IRGC tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz sau khi bắn cảnh cáo một tàu tìm cách đi qua tuyến hàng hải này bằng lộ trình không được phép. Thông báo được lực lượng hải quân thuộc IRGC đưa ra vào rạng sáng 12/7 (giờ địa phương).

Trong tuyên bố được đăng trên trang tiếng Arab của hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, lực lượng này lên án điều hành động can thiệp của các cường quốc bên ngoài, thể hiện qua việc nhiều tàu thuyền tìm cách đi qua eo biển Hormuz bằng các tuyến đường không được phép. Tuyên bố đặc biệt đề cập đến vụ việc gần đây khi IRGC bắn cảnh cáo một trong những tàu này.

Tuyên bố nêu rõ: "Do tình hình bất ổn phát sinh từ sự can thiệp trái phép của các bên bên ngoài, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và cho đến khi Mỹ chấm dứt can thiệp trong khu vực. Sẽ không có bất kỳ tàu thuyền hay phương tiện hải quân nào được phép đi qua".

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã xảy ra một vụ việc khiến tàu chở container ở phía đông Oman bốc cháy và bị hư hại. Hiện chưa rõ đây có phải là con tàu mà IRGC tuyên bố đã bắn trúng hay không.

Iran tấn công tàu thứ hai ở eo biển Hormuz

Ngày 12/7, IRGC đã tấn công tàu thứ hai trên eo biển Hormuz, sau khi Iran đóng tuyến hàng hải chiến lược này và tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa Mỹ.

Trong tuyên bố do đài truyền hình IRIB phát sóng, IRGC nêu rõ: "Tàu thứ hai bị cáo buộc vi phạm các quy định tại eo biển Hormuz đã bị tấn công".

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc