02:17 26/02/2021

Điện Biên dỡ phong tỏa hai bản liên quan bệnh nhân COVID-19 số 1972

Sau 21 ngày không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã hủy lệnh phong tỏa hai bản Nà Nhạn 1 và Nà Nhạn 2 (xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ).

Chú thích ảnh
Cán bộ và lực lượng tại chỗ xã Nà Nhạn thu dọn đồ dùng, dụng cụ phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát phòng dịch. Ảnh: tpdienbienphu.dienbien.gov.vn

Hơn 200 hộ dân trên địa bàn hai bản này được phép đi lại, lao động, học tập, gặp gỡ người thân, bạn bè một cách bình thường, việc giao thương hàng hóa với bên ngoài được tiếp tục. Cùng với đó, gần 10 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại địa bàn xã Nà Nhạn cũng ngừng hoạt động.

Trước đó, từ rạng sáng 5/2, hai bản Nà Nhạn 1 và Nà Nhạn 2 bị phong tỏa do liên quan đến bệnh nhân số 1972. Trong thời gian bị phong tỏa, người dân sinh sống trên địa bàn hai bản này chấp hành đúng các quy định về phòng, chống dịch.

Tính đến ngày 24/2, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 (bệnh nhân 1970, 1971, 1972) đều liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương. Hiện cả 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ). Cả 3 bệnh nhân đều có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện của triệu chứng dịch. Trong đó, các bệnh nhân số 1970, 1971 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 16/2, 18/2 và 20/2, còn kết quả xét nghiệm mới nhất vào hai ngày 22/2, 23/2 cho kết quả dương tính; bệnh nhân 1972 đã được xét nghiệm lần 6 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Xuân Tư (TTXVN)