09:12 15/09/2021

Điện Biên: Biểu dương thành tích phá thành công chuyên án về ma túy

Sáng 15/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức trao thưởng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho Ban chuyên án và lực lượng tham gia phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 60.000 viên ma tuý tổng hợp do Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Điện Biên thực hiện.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện (phải), Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án ĐB921p. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng 50 triệu đồng và 2 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho Ban chuyên án và lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừa A Bằng trao thưởng thưởng 10 triệu đồng và 5 Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho tập thể và cá nhân tham gia chuyên án.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừa A Bằng ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc mà lực lượng tham gia chuyên án đặc biệt là công tác phối hợp, triển khai các biện pháp nghiệp vụ của các lực lượng tham gia, bắt giữ đối tượng, tang vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên khu vực biên giới.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng trao Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho các tập thể tham gia đấu tranh chuyên án. Ảnh: TTXVN phát

Như TTXVN đã đưa tin, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, lúc 18 giờ ngày 11/9, tại bản Cò Chạy (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Điện Biên) đã bắt giữ 2 đối tượng là Giàng Seo Pà (sinh năm 1984, trú tại bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Vừ A Sinh (sinh năm 1985, trú tại bản Nậm Pố, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 60.000 viên ma tuý tổng hợp.

Trước đó, Giàng Seo Pà quen biết một đối tượng là đầu nậu ma tuý bên Lào. Giàng Seo Pà biết thông tin Vừ A Sinh vừa bán 20 con bò nên gạ gẫm, rủ Sinh góp vốn 270 triệu đồng lên khu vực biên giới mua ma tuý về bán kiếm lời. Sáng 11/9, Giàng Seo Pà và Vừ A Sinh đến điểm hẹn trên biên giới giao dịch và nhận hàng. Hành vi phạm pháp của các đối tượng đã bị lực lượng trinh sát Biên phòng phát hiện, theo sát và bắt quả tang khi chúng đang trên đường vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ.

Anh Dũng – Xuân Tiến (TTXVN)