03:18 19/03/2021

Điện Biên: Biểu dương thành tích phá hai chuyên án ma túy lớn

Ngày 19/3, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm cho các đơn vị tham gia phá thành công hai chuyên án lớn về ma túy.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 5 đơn vị tham gia chuyên án, tặng thưởng 50 triệu đồng cho hai Ban chuyên án.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Đức Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho lực lượng thực hiện hai chuyên án ĐB321p và ĐB321p2. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu dương những thành tích xuất sắc của các đơn vị và lực lượng phối hợp trong đấu tranh với tội phạm ma tuý. Nhấn mạnh tình hình mua bán, vận chuyển ma tuý trên tuyến biên giới Tây Bắc thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, tiếp tục đánh đúng, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy trên biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh các chuyên án, điều tra xử lý, đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện chuyên án đã xác lập, lúc 4 giờ ngày 17/3 tại bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Điện Biên và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang bắt giữ hai đối tượng là Lầu A Dụa (sinh năm 1983) và Lầu A Cú (sinh năm 1994), cùng trú tại bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuy. Tang vật thu giữ là 9 bánh heroin, trọng lượng khoảng 3,2 kg.

Tiếp đó, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực mốc 71 (thuộc địa phận bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Điện Biên) chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng Si Pa Phìn tiến hành bắt giữ đối tượng Lò Văn Chun (sinh năm 1974, trú tại bản Huổi Lái, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 30.000 viên ma tuý tổng hợp, 1kg thuốc phiện, 1 súng kíp, 1 dao nhọn.

Xuân Tư - Anh Dũng (TTXVN)