Hiện nay, toàn tỉnh Điện Biên có hơn 1.200 người có uy tín đang phát huy vai trò quan trọng trong cộng đồng dân cư. Trong số đó, gần 400 người là các già làng, hơn 100 người là trưởng dòng họ, còn lại là những cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đội ngũ này đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; dẫn dắt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở... Họ trở thành những người đi đầu, làm trước để bà con nhìn thấy thành quả, tin tưởng, làm theo.
Tại vùng biên cương Điện Biên, nơi những bản làng nằm nép mình giữa núi rừng trùng điệp, tình đoàn kết, niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân đã trở thành sức mạnh lớn lao, giúp địa phương đổi thay từng ngày. Ở đó, những cán bộ cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng chính là “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, góp phần xây dựng cuộc sống no ấm, bình yên nơi biên giới.
Một trong những điển hình tiêu biểu là ông Lò Viết Nghiên, Trưởng bản Ten B, xã Mường Thanh. Năm 2018, khi được nhân dân tin tưởng bầu làm trưởng bản, ông Nghiên xác định rõ trách nhiệm của mình là phải đưa bản phát triển, đời sống bà con ngày một khởi sắc. Không ngại khó, ngại khổ, ông nhanh chóng bắt tay vào công tác tuyên truyền, vận động hơn 100 hộ dân trong bản hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ những buổi họp bản, những lần đến từng gia đình để trò chuyện, giải thích, ông đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
Già làng, trưởng bản, người có uy tín tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình tại cơ sở.
Nhờ sự đồng lòng, chung sức của bà con, bản Ten B đã huy động được hơn 670 triệu đồng, cùng 600 ngày công lao động để xây dựng và nâng cấp nhiều công trình hạ tầng quan trọng như đường giao thông, nhà văn hóa, công trình thủy lợi… Không chỉ tạo diện mạo khang trang cho bản, những công trình này còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Thành quả đáng tự hào ấy đã được ghi nhận, khi năm 2021, bản Ten B vinh dự được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng cao rõ rệt, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm – con số từng là mơ ước của cả cộng đồng.
Ông Nghiên chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận trong dân. Khi bà con hiểu, tin tưởng, mọi việc dù khó đến đâu cũng sẽ thành công”.
Bằng sự tận tụy và uy tín của mình, ông đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, được nhân dân quý mến, tin tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Không chỉ ở bản Ten B, những “điểm sáng” về vai trò của người có uy tín còn xuất hiện ở nhiều vùng quê khác của Điện Biên. Dù tuổi đã cao, ông Lường Văn Hóa, người có uy tín ở bản Ten Núa, xã Núa Ngam vẫn miệt mài lao động, phát triển kinh tế gia đình. Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, ông không chỉ chăm lo làm giàu chính đáng mà còn là người đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương. Bằng sự cần cù và nhạy bén, ông đã mạnh dạn đầu tư mô hình kinh tế kết hợp chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và không ngừng học hỏi, cải tiến phương thức sản xuất, mô hình của ông mỗi năm mang lại thu nhập ổn định trên 120 triệu đồng – trở thành hình mẫu để nhiều hộ dân trong bản noi theo.
Ông Lường Văn Hóa (ở giữa), người có uy tín ở bản Ten Núa, xã Núa Ngam, giới thiệu mô hình chăn nuôi bò của gia đình
Điều đáng quý hơn, ông Hóa không giữ riêng kinh nghiệm, mà luôn sẵn sàng chia sẻ cách làm, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật để cùng nhau phát triển kinh tế. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn giúp nhiều hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Sự gương mẫu và tận tâm của ông đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương đi vào chiều sâu.
Thực tế cho thấy, những con người bình dị như ông Lò Viết Nghiên, ông Lường Văn Hóa, đã và đang giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc. Họ là những người gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và tâm tư nguyện vọng của đồng bào, nên tiếng nói của họ luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ.
Hiện nay, toàn tỉnh Điện Biên có hơn 1.200 người có uy tín đang phát huy vai trò quan trọng trong cộng đồng dân cư. Trong số đó, gần 400 người là các già làng, hơn 100 người là trưởng dòng họ, còn lại là những cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ này đã và đang trở thành “cầu nối” đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi biên giới.
Vẻ đẹp của bản làng người Thái ở tỉnh Điện Biên khi mùa Xuân về
Họ không chỉ nói mà còn làm trước, làm gương, từ đó tạo niềm tin để bà con nhìn thấy thành quả, mạnh dạn làm theo. Dù là tuyên truyền, vận động xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ đường biên, cột mốc hay giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, người có uy tín đều phát huy tốt vai trò đầu tàu, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của từng bản làng, từng xã.
Điện Biên – vùng đất gắn liền với chiến công lịch sử lẫy lừng – đang từng ngày đổi thay với những con đường bê tông trải dài, những mái nhà khang trang, những cánh đồng no ấm. Trong hành trình ấy, những người có uy tín như ông Lò Viết Nghiên, ông Lường Văn Hóa chính là điểm tựa vững chắc, là “cánh tay nối dài” của Đảng và chính quyền, đưa hơi thở của cuộc sống mới đến từng nếp nhà, từng bản làng. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về lòng tận tâm, trách nhiệm và tình yêu quê hương, để Điện Biên không chỉ vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc, mà còn ngày càng giàu đẹp, văn minh.