Tỉnh Đồng Tháp hiện có 153 hội quán với 7.823 thành viên, trong đó 40 hội quán phát triển thành hợp tác xã, góp phần hỗ trợ hội viên trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như góp phần xây dựng chuỗi giá trị bền vững, tăng thu nhập, phát triển nông thôn mới.
Khách hàng tìm hiểu sản phẩm nước cốt chanh mật ong của HTX dịch vụ Mỹ Long, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN
Mô hình hội quán được tổ chức theo phương châm “3 không” (không tổ chức bộ máy, không kinh phí từ ngân sách, không cơ sở vật chất), “3 tự” (tự nguyện, tự quản, tự quyết định) và “3 cùng” (cùng nghĩ, cùng làm, cùng hướng). Sau 7 năm hình thành và phát triển, đến nay các hội quán đã mở rộng ra 11 lĩnh vực hoạt động, từ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp đến kinh doanh và du lịch.
Tại xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp, hiện có 4 hội quán gồm: Tân Hoa hội quán, An Hưng hội quán, Tân Hưng hội quán và Nhân Tâm hội quán. Đây là nơi tập hợp các thành viên cùng chung lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh; đồng thời là diễn đàn để người dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển. Hoạt động của các hội quán đã góp phần thay đổi nhận thức của hội viên, từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, tự nguyện, tự chủ và tự quản của người dân trong sản xuất, kinh doanh.
Ông Nguyễn Dung Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp cho biết: các hội quán trên địa bàn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Thông qua hoạt động kết nối, các hội quán đã tập hợp hội viên để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, từ khâu chọn giống, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật cho đến chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cách làm để mang lại hiệu quả sản xuất cao nhất, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, mô hình hội quán còn góp phần giải quyết bài toán “liên kết - hợp tác” giữa các hộ dân thông qua phương thức “mua chung, bán chung”, giúp “giảm chi phí - tăng chất lượng”, từng bước hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tạo thuận lợi trong việc kết nối với doanh nghiệp.
Ông Võ Bá Tòng, Chủ nhiệm Tân Hoa hội quán, xã Mỹ An Hưng, chia sẻ: Tân Hoa hội quán được thành lập ngày 13/10/2022, hiện có 30 hội viên chủ yếu trồng và kinh doanh hoa kiểng. Khi tham gia hội quán, các hội viên được hỗ trợ vốn xoay vòng để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, đồng thời thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc hoa kiểng, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Còn tại Tân Hưng hội quán, hoạt động trọng tâm là trồng cây khoai môn. Các hội viên không chỉ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mà còn được hỗ trợ giống cây trồng, cùng nhau liên kết trong thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Thanh Phó, Chủ nhiệm hội quán, cho biết: Tân Hưng hội quán hiện có 85 hội viên, luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ, góp phần hạn chế tình trạng thương lái ép giá.
Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các hội quán còn giúp hội viên thay đổi nhận thức, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống sang sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tuân thủ quy trình hữu cơ – sinh học; qua đó, tạo ra nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững.
Tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, Hiệp Tâm hội quán hiện có 57 thành viên, chủ yếu trồng cây ăn trái. Ban Chủ nhiệm hội quán do ông Võ Văn Hải làm Chủ nhiệm đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tham gia mô hình kinh tế tập thể; chia sẻ kinh nghiệm thực tế và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng nhãn, giúp nâng cao năng suất và giảm chi phí đầu tư. Đặc biệt, Ban Chủ nhiệm còn chủ động liên kết với doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm. Nhờ vậy, trái nhãn của hội viên Hiệp Tâm hội quán ngày càng được nhiều người biết đến, tiêu thụ thuận lợi với giá bán ổn định, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.
Tại phường Cao Lãnh, Tâm Quê hội quán có 45 thành viên, sinh hoạt định kỳ vào ngày 20 hằng tháng với sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và các nhà khoa học. Qua các buổi sinh hoạt, hội viên được trao đổi, cập nhật kiến thức về kỹ thuật sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Các hội quán dần trở thành trung tâm gắn kết cộng đồng, là chất xúc tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua mô hình này, tư duy kinh tế tập thể từng bước được hình thành, giúp người dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, giữa sản xuất và tiêu thụ.
Sau 7 năm hình thành và phát triển, chất lượng hoạt động của các hội quán ở tỉnh Đồng Tháp ngày càng được nâng cao và khẳng định hiệu quả, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.