02:06 02/02/2018

Điểm trông giữ xe vỉa hè phố Văn Miếu đã hợp lý?

Theo thông báo của Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 24/1, khách đến tham quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám gửi xe máy tại điểm giữa xe tại vỉa hè phố Văn Miếu. Tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi, việc hình thành điểm trông giữ xe này đã hợp lý?

Điểm trông giữ xe tạm trên phố Văn Miếu vừa được cấp phép, sát ngay tường rào di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng được cho là đang nằm trong phạm vi khu bảo tồn cấp 1.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu -Quốc Tử Giám cho biết: Sau một thời gian dừng hoạt động trông giữ xe tại khu vực vườn hoa khu dich tích (hay còn gọi là vườn Giám), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã giao cho quận Đống Đa cấp phép trông giữ xe tại vỉa hè phố Văn Miếu, sát ngay tường rào di tích.


Tuy nhiên, việc cấp phép trông giữ xe máy, xe đạp trên vỉa hè phố Văn Miếu đang bị nhiều người cho rằng không hợp lý bởi vỉa hè phố Văn Miếu (khu vực giáp với tường rào di tích) cũng là khu bảo tồn cấp 1. Trong khi đó, khu vực vườn Giám cũng là khu bảo tồn cấp 1 và đã có công văn của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép cấp bãi xe tạm tại đây lại không được chấp thuận.


Lý giải về vấn đề này, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội cho biết: Sau khi quận Đống Đa yêu cầu đình chỉ điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại khu vực Vườn Giám, Sở VHTT, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và quận Đống Đa đã có cuộc họp bàn phương án giải quyết. Cục Di sản Văn hóa cũng đã có công văn đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép cấp giấy phép tạm thời trông giữ xe tại vườn Giám bởi điểm trông giữ xe tạm không ảnh hưởng đến di tích gốc. Sở VHTT Hà Nội cũng đã có công văn đề nghị Sở GTVT cấp phép điểm trông giữ xe tạm tại khu vườn Giám. Tuy nhiên, Sở GTVT cho rằng cấp phép điểm trông giữ xe tạm trong vườn Giám là khu vực bảo tồn cấp 1 nên đề xuất cấp phép trông xe tại vỉa hè phố Văn Miếu, giáp ngay tường rào khu di tích.

Biển thông báo bãi gửi xe tạm phố Văn Miếu nằm trước cửa vườn Giám.

Ông Trương Minh Tiến cho biết: theo quy hoạch hiện hành, khu vực bảo tồn cấp 1 của di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám tính từ mép vỉa hè bao quanh du khu di tích trở vào. Do đó, điểm trông giữ xe tạm mà Sở GTVT Hà Nội vừa cấp tạm thời cũng đang nằm trên khu vực bảo tồn cấp 1. Tuy nhiên, giấy phép điểm trông giữ xe này chỉ có giá trị 2 tháng nên Sở VHTT Hà Nội tiếp tục đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp phép điểm trông giữ xe tạm tại vườn Giám. Thực tế, trong quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở VHTT Hà Nội cũng đề xuất có điểm trông giữ xe trong khu vực vườn Giám.


Còn ông Nguyễn Trọng Hải, trường phòng Văn hóa Thông tin quận Đống Đa cho biết: Khu vực bảo tồn cấp 1 di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám phân thành 2 lớp. Lớp trong liên quan đến khu thờ tự, văn bia…; lớp ngoài gồm vỉa hè và khu vực vườn Giám. Cách đây khoảng 10 năm, khu vực vườn Giám không có hàng rào sắt bao quanh như hiện nay mà thông thẳng ra vỉa hè và đường Tôn Đức Thắng. Việc để xe khu vực vườn Giám vừa thuận lợi và đảm bảo cảnh quan, trong khi điểm trông giữ xe tại vỉa hè phố Văn Miếu sát ngay tường rào di tích sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến du khách dạo bộ xung quanh điểm di tích này.


“Do điểm trông giữ xe tạm trên phố Văn Miếu quy mô nhỏ, trong khi vào dịp Hội chữ Xuân và dịp Tết Nguyên đán rất đông khách đến tham quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám nên trước mắt Trung tâm đang kiến nghị với Sở Văn hóa Thể thao đề xuất với Sở Giao thông Vận tải cấp phép tạm thời trông giữ xe máy, xe đạp từ ngày 24 tháng Chạp (tức ngày 9/2) đến ngày 15 tháng Giêng Mậu Tuất tại khu vực vườn Giám. Hiện nay, Trung tâm vẫn đang chờ ý kiến của Sở GTVT”, ông Lê Xuân Kiêu đề xuất.


Để đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực Hồ Văn, nơi tổ chức Hội chữ Xuân và đáp ứng nhu cầu của du khách đến di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám dịp lễ Tết với đa phần là học sinh, sinh viên đi lại bằng xe máy, xe đạp, Sở VHTT đã có công văn đề nghị Sở GTVT Hà Nội cho phép cấp điểm trông giữ xe tại Vườn Giám theo đúng quy định. “Đáp ứng nhu cầu người dân vào tham quan di tích có chỗ đỗ xe, giải quyết bất cập điểm trông giữ xe hiện nay”, ông Trương Minh Tiến đề xuất.

XC/Báo Tin tức