Ngày 6/7/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
1. Nghị quyết số 10-NQ/TW: Tái định vị vai trò FDI trong chiến lược phát triển mới: Điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết số 10-NQ/TW lần này là định hướng tái định vị vai trò của khu vực FDI trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Đây là nhận định của các chuyên gia của Savills Việt Nam về Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Tân Cảng Sài Gòn-cảng hiện đại và lớn nhất Việt Nam với thị phần container xuất nhập khẩu chiếm trên 90% khu vực phía Nam và hơn 60% thị phần cả nước. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN
2. Kinh tế 6 tháng: Giữ nhịp xuất khẩu tạo nền tăng trưởng mới: Xuất khẩu tiếp tục tăng hơn 20%, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm tiến sát mốc 550 tỷ USD nhưng cán cân thương mại lại đảo chiều sang nhập siêu hơn 16,65 tỷ USD sau nhiều năm liên tiếp xuất siêu. Nghịch lý này không chỉ phản ánh sự gia tăng nhập khẩu phục vụ mở rộng sản xuất mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực nội sinh, phát triển công nghiệp hỗ trợ và gia tăng giá trị sản xuất trong nước.
3. Xuất khẩu cà phê 2026: Tăng sản lượng, khó tăng kim ngạch khi giá giảm sâu: 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận nghịch lý khi sản lượng tiếp tục tăng nhưng kim ngạch lại giảm mạnh do giá xuất khẩu lao dốc. Trong bối cảnh nguồn cung thế giới gia tăng, đặc biệt từ Brazil, cùng áp lực chi phí logistics và cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cà phê cả năm được đánh giá là rất khó đạt.
4. Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với tập đoàn hàng đầu Ấn Độ: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) cho biết, Reliance Retail là hệ thống bán lẻ lớn nhất Ấn Độ với mạng lưới hàng chục nghìn cửa hàng cùng nền tảng bán lẻ đa kênh sẽ tham gia Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hoá Việt Nam- Viet Nam International Sourcing 2026 (VIS 2026) dự kiến diễn ra từ 3-5/9 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn nhằm tìm kiếm các nhà cung ứng ổn định, lâu dài nhằm phục vụ hàng trăm triệu người tiêu dùng Ấn Độ trên khắp cả nước.
Công ty May Tiến Thuận (Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến, tỉnh Khánh Hòa) đầu tư nhiều máy móc hiện đại để gia tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
5. Xuất khẩu dệt may tăng 1,7% trong nửa đầu năm: Chiều 6/7, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) cho biết, kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm 2026 toàn ngành ước đạt 22,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, xơ sợi, vải, phụ liệu và vải không dệt duy trì tăng trưởng khá (từ 5,6% đến 10,6%), trong khi hàng may mặc giảm nhẹ 0,4% do sức mua tại các thị trường lớn chưa phục hồi mạnh.
6. Sẽ thêm 6 thương nhân đầu mối được cấp phép phối trộn E10 trong tháng 7: Theo Bộ Công Thương, trong tháng 7 sẽ có thêm khoảng 6 thương nhân đầu mối được cấp phép phối trộn xăng sinh học E10 nhờ quy định mới cho phép thuê phòng thử nghiệm, nâng tổng số lên 14 đơn vị. Chính sách này giúp doanh nghiệp chủ động pha chế, đảm bảo nguồn cung E10. Nguồn Ethanol tháng 7 dự kiến đạt 103.700 m³, vẫn đáp ứng nhu cầu dù biên dự phòng giảm so với tháng 6. Ethanol nhập khẩu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng khoáng trong nước.
7. Khôi phục cấp điện cho hơn 91% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 1: Đến 7 giờ ngày 6/7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khôi phục cấp điện cho 82.778/89.781 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 1, đạt 91,19%. Hiện còn 7.003 khách hàng tại Quảng Ninh và Sơn La chưa có điện do nước chưa rút và địa hình phức tạp. Toàn bộ đường dây 110kV đã vận hành trở lại, chỉ còn một đường dây trung áp và bốn trạm biến áp đang được khắc phục. Bão làm hư hỏng nhiều cột điện và một máy biến áp. EVNNPC tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật tư để sớm cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng.
Xe buýt trên đường Hàm Nghi, phường Bến Thành trong ngày đầu miễn vé xe cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN
8. Miễn phí vé xe buýt, lượng khách tại TP Hồ Chí Minh tăng hơn 30%: Từ ngày 1/7, TP. Hồ Chí Minh miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, giúp lượng hành khách tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Sau 5 ngày triển khai, các tuyến đã phục vụ hơn 1,322 triệu lượt khách, bình quân đạt khoảng 130% so với năm 2025. Thành phố đánh giá đây là tín hiệu tích cực cho giao thông công cộng, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xử lý phản ánh của hành khách và đẩy mạnh chuyển đổi sang xe buýt điện. TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ mở rộng mạng lưới, tăng kết nối với metro, sân bay Long Thành và các khu vực lân cận.
9. Hoàn lưu bão số 1 gây nhiều thiệt hại tại Lào Cai, Cao Bằng: Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn, dông lốc và sạt lở tại Lào Cai, Cao Bằng từ ngày 4-6/7, làm hư hại nhà cửa, hoa màu, hạ tầng giao thông và thủy lợi. Lào Cai có 73 nhà bị ảnh hưởng, hơn 67 ha cây trồng thiệt hại, nhiều tuyến đường sạt lở, tổng thiệt hại gần 6,3 tỷ đồng nhưng không có thương vong. Tại Cao Bằng, 34 nhà, nhiều tuyến đường, công trình thủy lợi và hơn 12 ha cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Hai địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân và bảo đảm an toàn.
10. Những động lực tăng trưởng hai con số của TP. Hồ Chí Minh: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của TP. Hồ Chí Minh đạt 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm, áp lực là rất lớn, đòi hỏi thành phố phải có những cách làm mới, đột phá. Thông tin được nêu ra tại Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 6/7.
11. Đà Nẵng xây công viên trên diện tích đất thu hồi từ dự án Hòn Ngọc Á Châu: Đà Nẵng phê duyệt dự án xây dựng công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn trên diện tích 2,45 ha thu hồi từ dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu bị bỏ hoang nhiều năm. Dự án có tổng vốn hơn 47 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai giai đoạn 2025-2027. Công viên sẽ có bãi đỗ xe, đường dạo, khu vui chơi, quảng trường biển, khu dã ngoại, cây xanh cùng các tiện ích phục vụ tắm biển và người khuyết tật. Đây là một phần nỗ lực xử lý dự án "treo", mở rộng không gian công cộng và cải thiện hạ tầng ven biển Đà Nẵng.
Sau 6 tháng thi công, bản Huổi Lính đã được đóng điện. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN
12. Bản cuối cùng ở Lai Châu có điện lưới Quốc gia: Ngày 6/7, bản Huổi Lính (xã Mường Mô) trở thành bản cuối cùng của Lai Châu được đóng điện lưới quốc gia, đưa 100% số bản trong tỉnh có điện. Công trình hơn 18 tỷ đồng gồm đường dây, trạm biến áp và lưới hạ thế, hoàn thành sau 6 tháng thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở. Điện lưới giúp người dân cải thiện sinh hoạt, ứng dụng máy móc vào sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Hiện Lai Châu có 956/956 bản có điện, 97,81% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, hướng tới đạt 99% vào năm 2030.