08:20 05/08/2026

Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/8/2026

Ngày 5/8/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

Chú thích ảnh
Cán bộ địa chính xã đo đạc, xác định ranh giới thửa đất phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

1. Hơn 27 triệu thửa đất chưa có dữ liệu số, đề xuất lùi thời hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai: Sau hơn bốn tháng triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cả nước đã đồng bộ 73,16 triệu thửa đất lên hệ thống quốc gia, tương đương khoảng 72,7% tổng số hơn 100,67 triệu thửa đất trên cả nước. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn. Trước thực tế này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị kéo dài một số mốc tiến độ đến hết năm 2026 và 2027.

2. Sửa đổi Luật Kiến trúc hướng tới giảm thủ tục, tăng phân cấp: Sáng 5/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Theo Tờ trình, việc sửa đổi Luật Kiến trúc nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính…

3. Nghị quyết 21-NQ/TW: Tạo xung lực mới để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững: Hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW sẽ tạo xung lực mới, lực gia tốc mới để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, bền vững, bảo đảm quyền có chỗ ở hợp pháp của người dân, an sinh xã hội về nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở; tăng nguồn cung nhà ở chính sách, nhà ở giá phù hợp, nhà ở cho thuê giá phù hợp và kéo giảm giá nhà ở thương mại về mức hợp lý. Đây là chia sẻ của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, liên quan đến việc sớm vận dụng Nghị quyết số 21-NQ/TW vào thực tiễn.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN

4. Bắc Ninh công bố Quy hoạch chung đô thị, đón nhận quyết định đạt tiêu chí đô thị loại I: Chiều 5/8, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để tỉnh triển khai quy hoạch phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Sửa luật trong lĩnh vực ngân hàng để tăng giám sát, minh bạch dòng tiền: Sáng 5/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

6. Yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 8/8: Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 8/8 để tổng hợp, tham mưu Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 30/7, vẫn còn nhiều địa phương chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Điều chỉnh làn đón xe dịch vụ tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài: Trước phản ánh của hành khách liên quan đến trải nghiệm đón xe dịch vụ khi phải di chuyển xa hơn ra bãi đỗ xe trước sảnh E – Nhà ga T1 (Quốc nội) theo phương án phân luồng giao thông mới, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã khẩn trương làm việc và thống nhất Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài điều chỉnh làn đón khách dành cho xe dịch vụ. Cụ thể, từ ngày 5/8, hành khách sử dụng xe dịch vụ xe (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại Làn 3 - phía trước sảnh E, Nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác.

8. Quản lý và cấp mã số vùng trồng tạo “luồng xanh” cho xuất khẩu: Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng để nông sản Lâm Đồng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ mở rộng diện tích được cấp mã số, tỉnh đang tăng cường hậu kiểm, quản lý dữ liệu và kiểm soát chặt nguồn gốc nông sản để tạo “luồng xanh” cho xuất khẩu chính ngạch.

Chú thích ảnh
Công ty Cổ phần Nafoods Group đang thí điểm số hóa vùng nguyên liệu chanh dây tại Gia Lai với khoảng 150 hộ dân tham gia. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

9. Đồng Nai kiểm tra, xử lý trại nuôi lợn “vỗ béo” sử dụng chất cấm: Ngày 5/8, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai cho biết, từ 28/7 đến 4/8, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác minh các cơ sở thu gom, trại nuôi lợn “vỗ béo”. Qua đó phát hiện 1 cơ sở và 6 trại chăn nuôi ở phường Trị An, Dầu Giây và xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai) có lợn dương tính với chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist (chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi). Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai đang tạm giữ hơn 4.100 con lợn của các cơ sở, trại chăn nuôi nêu trên. Đồng thời gửi mẫu nước tiểu để phân tích định lượng nhằm xác định hàm lượng của chất Salbutamol và Clenbuterol. Khi có kết quả phân tích ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

10. Bám sát tiến độ để sân bay Liên Khương mở cửa đúng hạn 19/8: Chỉ còn chưa đầy hai tuần trước thời điểm dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại vào 0 giờ ngày 19/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang bước vào giai đoạn nước rút, bám sát tiến độ từng ngày, từng giờ nhằm hoàn tất toàn bộ các hạng mục thi công, nghiệm thu và thủ tục cấp phép khai thác. Tiến độ dự án hiện là vấn đề được người dân, doanh nghiệp du lịch và các hãng hàng không đặc biệt quan tâm sau hơn 5 tháng sân bay tạm đóng cửa để sửa chữa.

Hằng Trần (TTXVN)