Ngày 31/12/2025, kinh tế trong nước diễn ra nhiều thông tin nổi bật.
Ngành nông nghiệp và môi trường giữ vững tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi xanh: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành nông nghiệp và môi trường chiều 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, ngành nông nghiệp và môi trường có đóng góp toàn diện, quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
1. Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải, thúc đẩy các mô hình sản xuất bền vững, tiêu biểu như mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, chiều 31/12. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN
2. Nâng tầm và phát triển Diễn đàn Kinh tế mùa thu tại TP. Hồ Chí Minh: Chính phủ kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế mùa thu tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng tầm và phát triển theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, thực chất và hiệu quả, từng bước trở thành diễn đàn thường niên có uy tín không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tầm khu vực và quốc tế. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiều 31/12.
3. Doanh nghiệp vận hành nền tảng thương mại điện tử phải báo cáo hoạt động năm 2025 trước 15/1: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa phát đi thông báo đề nghị thương nhân, tổ chức, cá nhân đang vận hành website hoặc ứng dụng thương mại điện tử thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2025, nhằm phục vụ việc thống kê, đánh giá thực trạng và hiệu quả phát triển của lĩnh vực trong năm.
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN
4. Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với mức tăng ấn tượng 41%: Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với nhiều biến động mạnh nhưng đầy ấn tượng, khi chỉ số và thanh khoản đều ghi nhận những cột mốc lịch sử, phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền và niềm tin nhà đầu tư. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, VN-Index tăng 17,59 điểm lên 1.784,49 điểm, qua đó tăng gần 518 điểm so với đầu năm, tương đương mức tăng xấp xỉ 41%.
5. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Chiều 31/12, Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc – Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đề nghị, các địa phương và đơn vị thi công tranh thủ tận dụng tối đa thời tiết đang thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
6. Canada kết luận không có độc quyền xuất khẩu thép cán phẳng Việt Nam: Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) thông tin, ngày 30/12, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã ban hành công bố Bản giải trình lý do liên quan đến quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp đối với mặt hàng dây đai thép nhập khẩu từ một số quốc gia; trong đó, Việt Nam chỉ bị điều tra chống bán phá giá.
7. Giải phóng gần 500 container chè của Việt Nam bị kẹt tại cảng Karachi (Pakistan): Sau thời gian dài bị kẹt tại cảng Karachi (Pakistan) không thể quá cảnh để xuất khẩu sang Afghanistan do căng thẳng, xung đột ở biên giới, gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được phía Pakistan cho phép tái xuất, qua đó tháo gỡ một trong những vướng mắc lớn nhất đối với hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam trong thời gian qua.
8. Nhà máy VinFast xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000 trong năm 2025: Ngày 31/12, Tổ hợp Nhà máy Sản xuất ô tô VinFast tại Hải Phòng ghi dấu mốc quan trọng khi xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000 trong năm. Thành tựu này được thiết lập sau hơn một năm VinFast giữ vững vị trí hãng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam, tạo khoảng cách vượt trội so với các thương hiệu ô tô còn lại.
9. VNG xin hoãn làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia liên quan đến Zalo: Sáng 31/12, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết: Ngày 30/12, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia nhận được văn bản số 256/2025/CV-VNGG Công ty cổ phần Tập đoàn (VNG) đề xuất lùi lịch làm việc do nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn cần được tổng hợp và chuẩn bị nên công ty chưa thể hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, đồng thời công ty cũng đang trong quá trình trao đổi, phối hợp và làm việc với các cơ quan quản lý khác.
Lô gạo Japonica được chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN
10. 71.000 tấn gạo được cấp chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp": Sau hai năm hoạt động, Vietrisa đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp", cấp chứng nhận sử dụng nhãn hiệu cho 8 doanh nghiệp với tổng diện tích 18.000ha và 71.000 tấn gạo được chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp". Đó là thông tin được ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (Vietrisa) chia sẻ tại tọa đàm gặp gỡ VIETRISA 2026 "Một triệu ha - Một chặng đường" do Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức tại thành phố Cần Thơ sáng 31/12.