08:20 27/08/2026

Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 27/8/2026

Ngày 27/8/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

1. Đề xuất thống nhất quy định về giá đất, bồi thường trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Ngày 27/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”. Dự thảo đang được xây dựng theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Doanh nghiệp đề nghị bảo đảm tính thống nhất trong thực thi, nhất là các vấn đề về giá đất, bồi thường và quyền tài sản. Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Đào Trung Chính cho biết, đây là hội thảo đầu tiên lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai mới.

Chú thích ảnh
Mỏ đất tại thôn Xuân Tây (xã Vạn Hưng, ỉnh Khánh Hòa) được khai thác theo cơ chế đặc thù phục vụ các dự án đầu tư công.

2. Chủ động quỹ mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đến năm 2045: Nhiều địa phương vẫn thiếu cát, đá, đất đắp dù đã có mỏ khai thác, trong khi nhu cầu hạ tầng tiếp tục tăng. Chính phủ yêu cầu chuẩn bị quỹ mỏ từ sớm, hướng tới bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án giai đoạn 2030-2045. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh thực tế triển khai các dự án hạ tầng năm 2026 cho thấy nguồn vật liệu vẫn là một trong những điểm nghẽn, không chỉ do thiếu tài nguyên mà còn bởi công suất khai thác, thủ tục mở mỏ, chất lượng vật liệu, vận chuyển và khả năng điều phối giữa các địa phương.

3. Áp lực cung ứng điện trước mục tiêu tăng trưởng hai con số: Sáng 27/8 tại Hà Nội, Báo Công Thương tổ chức tọa đàm “Bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng hai con số”, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đơn vị vận hành hệ thống điện cùng các chuyên gia năng lượng. Với hệ số đàn hồi giữa tăng trưởng điện và GDP vẫn ở mức 1,1 - 1,2 lần, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030 đặt hệ thống điện trước yêu cầu phải mở rộng nhanh cả nguồn và lưới, đồng thời nâng cao khả năng vận hành khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn.

4. Giá xăng và dầu điêzen giảm từ 15 giờ ngày 27/8: Giá xăng và dầu điêzen được điều chỉnh giảm từ 15h00 hôm nay 27/8. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 21.763 đồng/lít, giảm 70 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON95-III 839 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 22.602 đồng/lít, giảm 66 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 28.084 đồng/lít, giảm 459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Riêng Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 18.140 đồng/kg, tăng 451 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Chú thích ảnh
Khởi công dự án cụm công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ ở phường Việt Hưng. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

5. Quảng Ninh đồng loạt khởi công, khánh thành 25 dự án trọng điểm: Để chào mừng dấu mốc lịch sử Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9 tới đây, ngày 27/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công và khánh thành đồng loạt 25 công trình, dự án cấp tỉnh với tổng vốn đầu tư hơn 46.721 tỷ đồng. Đây là sự kiện kinh tế - xã hội quan trọng nhằm hiện thực hóa các định hướng quy hoạch chiến lược, tạo động lực bứt phá mới cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

6. TP. Hồ Chí Minh hợp nhất 3 quỹ phát triển đất: TP. Hồ Chí Minh thành lập Quỹ Phát triển đất TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Quỹ Phát triển đất TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Phát triển đất Bà Rịa- Vũng Tàu, Quỹ Phát triển đất Bình Dương với vốn điều lệ ban đầu hơn 4.839 tỷ đồng. Đây là nội dung đã được các đại biểu thông qua tại tại Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, (nhiệm kỳ 2026-2031), ngày 27/8.

7. Đầu tư gần 10.000 tỷ đồng mở rộng Nhà ga T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng: Chiều 27/8, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng công bố triển khai Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - giai đoạn 1 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Dự án sẽ khởi công tháng 8/2027. Phần mở rộng nhà ga dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 1/2029; toàn bộ phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành tháng 8/2029, nhằm nâng công suất khai thác của nhà ga lên 14 triệu hành khách/năm, trong đó khoảng 10 triệu khách quốc nội và 4 triệu khách quốc tế.

Chú thích ảnh
Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

8. Khánh thành tuyến đường gần 500 tỷ đồng kết nối khu du lịch với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sáng 27/8, tỉnh Tuyên Quang khánh thành Dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Dự án có tổng chiều dài gần 8,9 km, tổng mức đầu tư 487 tỷ đồng, đi qua địa bàn phường Mỹ Lâm và xã Nhữ Khê. Tuyến đường kết nối Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm với Quốc lộ 2D, đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và hệ thống giao thông quan trọng trong khu vực; mở ra không gian phát triển mới về đô thị, du lịch, thương mại và dịch vụ.

9. Hợp long cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển Vĩnh Long: Ngày 27/8, tại công trình cầu Ba Lai 8, xã Thạnh Phước, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức hợp long nhịp chính cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn khẳng định, việc hợp long nhịp chính cầu Ba Lai 8 sau 22 tháng thi công là một cột mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển khu vực phía Đông của tỉnh.

10. Đối thoại giải quyết khiếu nại tại 3 công ty cà phê lớn ở Đắk Lắk: Ngày 27/8, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tổ chức đối thoại với các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị liên quan đến 3 công ty thành viên của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại Đắk Lắk gồm: Công ty TNHH  MTV Cà phê Việt Đức, Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng và Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu. Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, quan điểm của các ngành chức năng, của địa phương là những kiến nghị chính đáng của người dân phải được lắng nghe, giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Anh Nguyễn (TTXVN)