01:20 27/01/2026

Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 27/1/2026

Ngày 27/1/2026, kinh tế trong nước có nhiều thông tin nổi bật.

Chú thích ảnh
Nhà thầu thi công trên đường nối tỉnh lộ 342 (Quảng Ninh) với quốc lộ 279. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

1. Xử lý dứt điểm những điểm nghẽn kéo dài trong đầu tư: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26/1/2026 về triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, nhằm khơi thông nguồn lực, hạn chế lãng phí tài sản nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đây được xem là bước đi quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm những điểm nghẽn kéo dài trong đầu tư công và đầu tư xã hội thời gian qua.

2. Bốn chuyến bay chuyển hướng hạ cánh do sương mù tại sân bay Nội Bài: Do ảnh hưởng của sương mù dày đặc và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vào sáng 27/1, hoạt động khai thác bay đang được điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cập nhật đến thời điểm 9 giờ 30 phút, các chuyến bay cất hạ cánh bình thường; có 4 chuyến bay chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác.

3. Thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm: Ngày 27/1, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 31, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Đây là quyết sách mang tính lịch sử, định hình phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hóa - bản sắc - sáng tạo”, tái cấu trúc theo mô hình đô thị Đa cực - Đa trung tâm, Đa tầng - Đa lớp, thành phố “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, phát triển sáng, xanh, sạch, đẹp, thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Đồng Nai và doanh nghiệp Nhật hợp tác xử lý vỏ ca cao sản xuất than sinh học: Ngày 27/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ca cao Trọng Đức và Công ty cổ phần Tromso (Nhật Bản) tổ chức ký kết hợp tác phát triển Dự án xử lý vỏ ca cao sản xuất than sinh học hướng đến mô hình nông nghiệp tuần hoàn, canh tác giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

5. Huế động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin 130 triệu USD: Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD BATTERY - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời tổ chức Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Chú thích ảnh
Các phương tiện thi công xây dựng nhà máy sản xuất pin của Kim Long Motor. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

6. Cần Thơ mời gọi Tập đoàn Sumitomo đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, đô thị thông minh: Ngày 27/1, lãnh đạo thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) do ông Eita Fujikawa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam làm Trưởng đoàn, đến khảo sát, làm việc và tìm hiểu các cơ hội hợp tác, đầu tư tiềm năng tại địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ khẳng định cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Sumitomo nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng xanh và đô thị thông minh.

7. Hà Nội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030: Ngày 27/1, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 31, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Theo nghị quyết, về mục tiêu chung điều chỉnh phát triển nhà ở, trên địa bàn các xã, phường trong khu vực nội đô lịch sử hạn chế tối đa phát triển nhà chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng mới nhà ở thương mại, nhà ở xã hội (trừ dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư) để hạn chế tối đa việc gia tăng dân số và quá tải hạ tầng.

8. Khởi động dự án thúc đẩy đầu tư xanh và chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam: Ngày 27/1, tại Hà Nội, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước, Đại sứ quán Đức, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức lễ khởi động dự án chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh (SHIFT).

9. Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành: Ngày 27/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành (thuộc tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây).Đến nay, 100% diện tích thuộc dự án đoạn qua xã Nhơn Trạch đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Phần đất qua xã Long Thành, An Phước cũng đã cơ bản được bàn giao mặt bằng trên thực địa, các phương tiện đã tiếp cận công trường để triển khai thi công.

Chú thích ảnh
Thi công cầu Long Thành mới thuộc dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

10. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 13/2: Bộ Công Thương vừa có công văn hoả tốc về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 từ 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết: Ưu đãi, hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nước ngoài sẽ miễn phí một gian hàng tiêu chuẩn 9m² (bao gồm chi phí đất trống, dàn dựng và thiết bị cơ bản đi kèm); miễn chi phí tuyên truyền, quảng bá thông tin về doanh nghiệp theo các chương trình quảng bá chung của hội chợ.

11. Đồng Nai dự kiến đấu giá 24 khu đất trong năm 2026: Ngày 27/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, hiện đơn vị này đã rà soát, tổng hợp và xây dựng dự thảo kế hoạch; đồng thời lấy ý kiến, làm việc với các đơn vị để thống nhất danh mục các khu đất sẽ đưa ra đấu giá trong năm 2026. Theo đó, dự kiến năm nay Đồng Nai đưa ra đấu giá 24 khu đất với tổng giá trị theo bảng giá đất khoảng 37.000 tỷ đồng. Trong đó có 8 khu đất chuyển tiếp từ năm 2025 đã được phê duyệt giá khởi điểm. Số còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để tổ chức đấu giá.

12. Tây Ninh quyết tâm duy trì Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn: Theo ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là thu hút đầu tư; xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thân thiện, an toàn, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tây Ninh phấn đấu giữ vững vị thế trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn các doanh nghiệp lớn của cả nước.

Văn Giáp (TTXVN)