Ngày 21/5/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
1. Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý tài sản công trước ngày 30/5: Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính vừa có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương triển khai Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tốc xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý. Theo đó, các trường hợp chưa có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 25/5/2026; các cơ sở đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao phải hoàn tất bàn giao, tiếp nhận trước ngày 30/5/2026.
Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN
2. Xăng E10 được đánh giá phù hợp với hơn 90% phương tiện: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Theo cơ quan soạn thảo, loại nhiên liệu này tương thích với hơn 90% phương tiện đang lưu hành, không cần cải tiến động cơ và có khả năng giảm đáng kể khí thải gây ô nhiễm. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam hiện đã có nền tảng nhất định để triển khai xăng E10 như hệ thống phân phối xăng E5 trên toàn quốc, một số đầu mối đã đầu tư hệ thống phối trộn và nhiều địa phương đã thử nghiệm kinh doanh E10 từ đầu tháng 8/2025.
Người dân mua xăng sinh học E10 bán tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu PVOIL trên phố Thái Thịnh, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
3. Phát triển vận tải đa phương thức khi cơ cấu vận tải đang mất cân đối: Phát triển vận tải đa phương thức không chỉ là bài toán kết nối hạ tầng giao thông, mà còn là bài toán về năng lực cạnh tranh quốc gia, về an ninh kinh tế và định hướng Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực và thế giới trong kỷ nguyên mới. Vậy, trong bối cảnh cơ cấu vận tải mất cân đối, tập trung chủ yếu là đường bộ, làm thế nào để đưa vận tải đa phương thức trở thành động lực cho tăng trưởng là nội dung được thảo luận tại Hội nghị thúc đẩy kết nối, phát triển vận tải đa phương thức do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 21/5.
4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hoàn thiện tích hợp 41 thủ tục về đất đai trong tháng 5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện bộ đang triển khai tích hợp thử nghiệm 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai với Hệ thống thông tin đất đai tại địa phương, dự kiến hoàn thành và triển khai đồng bộ trong tháng 5/2026. hiện bộ đã hoàn thành hợp nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn ngành, bảo đảm kết nối, liên thông và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương.
5. Triển khai xác thực sinh trắc học ngăn gian lận hóa đơn điện tử: Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3078/CT-NVT về việc xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đối tượng thực hiện sinh trắc học là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nêu tại điểm 1 công văn này (trừ trường hợp là người nước ngoài chưa đáp ứng quy định về định danh điện tử mức độ 02 của hệ thống định danh và xác thực điện tử theo lộ trình thực hiện của cơ quan chức năng).
6. Hà Nội chống ùn tắc giao thông phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Ngày 21/5, để bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi tuyển sinh năm học 2026-2027, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xử lý ngay các tồn tại về hư hỏng mặt đường, mất an toàn giao thông, bất cập hệ thống an toàn giao thông tại khu vực trường học, điểm thi và các tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn.
7. Ra mắt Hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế trong VIFC-HCMC: Ngày 21/5, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) phối hợp với Tập đoàn Gemadept tổ chức Diễn đàn “Phát triển hệ sinh thái tài chính hàng hải trong VIFC-HCMC”; đồng thời, ra mắt sáng kiến Hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế (IMFE) – một trong bốn trụ cột chiến lược của VIFC-HCMC. Sáng kiến được kỳ vọng sẽ giúp TP Hồ Chí Minh từng bước hình thành trung tâm tài chính hàng hải quốc tế, kéo các dòng giao dịch tài chính gắn với logistics và vận tải biển quay trở lại Việt Nam.
Lễ ký kết MoU giữa VIFC-HCMC và Tập đoàn Gemadept - thành viên sáng lập dẫn dắt IMFE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN
8. Đà Nẵng kiểm tra thực tế giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án khu công nghiệp: Ngày 21/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai các dự án tại Khu công nghiệp Tam Anh đang gặp nhiều khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tích cực vào cuộc, giải quyết các vướng mắc theo hướng đảm bảo chặt chẽ các quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và hài hoà lợi ích của người dân.
9. Đồng Nai đặt mục tiêu giảm tiêu hao năng lượng từ 1-1,5% mỗi năm: Giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5%/năm. Đây là mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố Đồng Nai về thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện trên địa bàn thành phố.
10. Lâm Đồng đầu tư đại lộ 12 làn xe kết nối cao tốc và sân bay: Ngày 21/5, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết dự án đại lộ hơn 4.700 tỷ đồng tại khu vực Phan Thiết (Lâm Đồng) đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh hướng tới hình thành trục giao thông quy mô lớn, kết nối cao tốc, đường sắt, đường thủy và sân bay, tạo động lực phát triển kinh tế - du lịch vùng.