Ngày 19/12/2025, kinh tế trong nước diễn ra nhiều thông tin nổi bật.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
1.Khánh thành, khởi công, thông tuyến 234 công trình: Khẳng định tầm vóc phát triển hạ tầng quốc gia: Hòa chung không khí thi đua sôi nổi cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 19/12, trên khắp các vùng miền 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng số vốn khoảng 3,4 triệu tỷ đồng. Lễ khởi công, khánh thành đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).
2.Ngành công thương củng cố nền tảng tăng trưởng mới: Chiều 19/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành công thương năm 2025, giai đoạn 2021–2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương, kết nối trực tuyến với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị.
3. Tăng kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê năm 2026: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thống kê trong năm 2026 vừa được Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh tại Hội nghị “Triển khai kế hoạch công tác năm 2026” do Cục Thống kê tổ chức ngày 19/12, tại Hà Nội, đó là: tăng cường kết nối, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính, nâng cao chất lượng thông tin đầu vào phục vụ biên soạn báo cáo thống kê.
4. Gỡ vướng về thuế và kiểm tra chuyên ngành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Sáng 19/12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Chi cục Hải quan Khu vực II tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp - chính quyền thành phố, chuyên đề giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi các chính sách thuế và chính sách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông qua hệ thống đối thoại, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 30 câu hỏi, kiến nghị từ các doanh nghiệp.
5. Công bố kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025: Sáng 19/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức họp công bố Kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025 và thông báo khoản hỗ trợ từ quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên hợp quốc. Liên hợp quốc tại Việt Nam xác nhận khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 2,625 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương (CERF), nhằm hỗ trợ các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt và các cơn bão liên tiếp.
6. TP. Hồ Chí Minh sương mù bao phủ, chất lượng không khí cảnh báo xấu: Trong những ngày gần đây, TP. Hồ Chí Minh liên tục bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc kéo dài từ sáng sớm đến gần trưa, khiến tầm nhìn hạn chế và chất lượng không khí chuyển biến xấu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Thành phố. Theo dữ liệu quan trắc thời gian thực từ hệ thống IQAir (đơn vị cung cấp chỉ số không khí theo thời gian thực trên toàn cầu), nồng độ bụi mịn PM2.5 tại khu vực Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) những ngày qua luôn ở mức cao gấp nhiều lần so với giới hạn trung bình an toàn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
7. Kết nối cung cầu trên thương mại điện tử để hàng Việt bứt phá: Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt, sản phẩm địa phương trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng số năm 2025”. Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Tuần lễ Thương hiệu Việt và Hội chợ “Made in Vietnam”, diễn ra từ ngày 18 - 22/12.
8. Công bố kết quả xuất nhập khẩu năm 2025 và trao bằng khen cho 27 doanh nghiệp xuất sắc: Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Anh Sơn- Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết: Tính đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 883,7 tỷ USD. Đến cuối năm 2025, dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể đạt 920 tỷ USD. Việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 900 tỷ USD là một dấu mốc mới, có ý nghĩa rất lớn và là kết quả của sự nỗ lực từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương.
9. Doanh nghiệp nông - thủy sản trước thách thức thuế quan và lãi suất năm 2026: Bước sang năm 2026, chính sách vĩ mô của Chính phủ sẽ tập trung ngân sách vào đầu tư công, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông. Chính sách này nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao (hai con số) nhưng đồng thời cũng tạo áp lực lên tín dụng và mặt bằng lãi suất phải điều chỉnh ở mức cao hơn. Mặt bằng lãi suất thấp năm 2024 và ba quý đầu năm 2025 sẽ khó có thể duy trì được trong năm 2026.
10. Cà Mau xây 7 cống ngăn mặn hơn 277 tỷ đồng cống ngăn mặn, chống triều cường: Ngày 19/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án xây dựng 7 cống ngăn mặn, chống triều cường, bảo vệ sản xuất vùng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ), với tổng mức đầu tư hơn 277 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư gần 277,4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu làm chủ đầu tư...