08:21 18/08/2026

Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 18/8/2026

Ngày 18/8/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

Chú thích ảnh
Các đại biểu với nghi lễ ấn nút công bố. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

1. Bộ Công Thương công bố Bộ chỉ số FTA Index 2025: Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do tại các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025) với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, FTA Index 2025 cần được nhìn nhận không chỉ là một Bộ chỉ số chuyên ngành, mà là một công cụ quan trọng để quản trị hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Việt Nam - Uruguay mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư: Ngày 18/8, tại Hà Nội, Kỳ họp lần IV Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi. Tại Kỳ họp, hai bên đã tiến hành trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hải quan, nông nghiệp, khoa học công nghệ và rà soát các kết quả đạt được kể từ Kỳ họp lần III Uỷ ban Hỗn hợp được tổ chức vào tháng 4 năm 2023 và thảo luận, đề xuất các nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

3. Doanh nghiệp Việt thay đổi cách tiếp cận để mở rộng thị phần tại Hoa Kỳ: Thị trường Hoa Kỳ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho hàng Việt, nhưng yêu cầu ngày càng cao về xuất xứ, chất lượng, chuỗi cung ứng và khả năng tuân thủ đang đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận, từ lựa chọn thị trường ngách đến xây dựng thương hiệu và chủ động kiểm soát sản phẩm. Đây là những nội dung được các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo Hợp tác phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu với thị trường Hoa Kỳ do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức ngày 18/8 tại Hà Nội.

4. Cuối năm 2026 Đồng Nai dự kiến bàn giao 2.000 lô đất tái định cư: Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, hiện đơn vị này đang xây dựng 3 khu tái định cư (Tam Phước, Phước Tân và Dầu Giây) với diện tích hơn 130 ha, quy mô trên 4.300 lô đất tái định cư phục vụ các dự án lớn. Dự kiến, đến cuối năm 2026 bàn giao 2.000 lô đất tái định cư. Các khu tái định cư nêu trên đều có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như trường học, chợ, tạo điều kiện để người dân được hưởng các tiện ích tốt hơn nơi ở cũ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

5. Bất động sản phía Nam trước áp lực dòng tiền và sức hấp thụ kém: Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp bất động sản hiện nay là dòng tiền eo hẹp trong khi chi phí vốn tăng cao. Mặt bằng lãi suất điều chỉnh tăng đang tạo áp lực lên cả chủ đầu tư và người mua nhà, trong bối cảnh sức hấp thụ của thị trường vẫn chưa thực sự cải thiện. Đây là nhận định của ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tại Diễn đàn “Bất động sản khu vực phía Nam - Mở dư địa tăng trưởng mới”, do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh chiều 18/8. 

6. Thanh toán không dùng tiền mặt: Khoảng cách giữa hạ tầng và thói quen: Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tại Tây Ninh. Từ dịch vụ công, giáo dục, an sinh xã hội đến thương mại, hàng triệu giao dịch được thực hiện mỗi ngày trên nền tảng số. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong một bộ phận người dân vẫn là bài toán cần tiếp tục giải quyết để quá trình chuyển đổi số đi vào thực chất. Những năm gần đây, Tây Ninh ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng thanh toán số. Các tổ chức tín dụng liên tục đầu tư công nghệ, phát triển ngân hàng số, định danh điện tử, xác thực sinh trắc học, Mobile Banking, QR Code, POS và nhiều giải pháp thanh toán hiện đại khác. Các ngân hàng cũng đẩy mạnh hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, tiểu thương mở tài khoản, tạo mã QR và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.

7. Nghệ An gỡ vướng mắc, tạo đà tăng tốc dự án LNG Quỳnh Lập: Với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD, công suất 1.500 MW và mục tiêu đưa vào vận hành trong năm 2030, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được Nghệ An xác định là công trình năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng của tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện đã chậm so với kế hoạch đề ra. Trước yêu cầu phải tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ, Nghệ An đang tập trung xử lý các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng, đồng thời phân công rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành đối với từng phần việc. 

8. Tập trung tối đa mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước mùa mưa lũ: Ngày 18/8, ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, các nhà thầu đã huy động công nhân, kỹ sư và phương tiện để tập trung thi công tối đa, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (dự án) nối tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, nhằm hoàn thành các hạng mục chính trong năm 2026. Đến nay, tiến độ dự án đã đạt gần 40%. Hiện tại, các nhà thầu đã huy động 1.300 công nhân và kỹ sư, cùng 700 phương tiện để tổ chức 70 mũi thi công. Ở các mũi thi công dự án, phương tiện cơ giới như máy lu nền, máy xúc, ô tô tải hoạt động liên tục để chở vật liệu xây dựng, tiến hành lu nền, cấp phối đá dăm và thảm nhựa mặt đường. Để giảm tác động của thời tiết, các nhà thầu thi công theo phương thức “cuốn chiếu”, tức là làm đến đâu hoàn thành dứt điểm đến đó.

Chú thích ảnh
Phương tiện thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

9. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ động ứng phó El Nino 2026-2027: Ngày 18/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long về việc tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino 2026-2027. Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino. Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 9-11/2026, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100% (trong đó khoảng 93% đạt cường độ rất mạnh); thời kỳ từ tháng 10-12/2026 trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh đạt xác suất cao nhất lên đến 95%; thời kỳ từ tháng 12/2026-02/2027, tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93%.

10. Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập: Thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh: Theo Công văn số 11846/BTC-CST ngày 6/8/2026 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với các đối tượng có quy mô doanh thu đến 10 tỷ đồng. Với Hà Nội, nơi tập trung đông doanh nghiệp, hộ kinh doanh và có thị trường tiêu dùng lớn, chính sách nếu được thông qua có thể góp phần giảm áp lực chi phí, củng cố dòng tiền, thúc đẩy tái đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Hằng Trần (TTXVN)