Ngày 16/6/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
1. Tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP cho doanh nghiệp: Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với phối hợp với Chương trình Thương mại Khu vực vì Phát triển (RT4D) và Chương trình Đối tác Mekong - Australia (MAP) tổ chức Hội thảo ''Nâng cao năng lực và hiểu biết của doanh nghiệp về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)". Sự kiện nhằm hướng tới nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong việc hiểu và tận dụng hiệu quả các cam kết của RCEP.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Anh/TTXVN
2. Doanh nghiệp Việt trước cơ hội bứt phá tại thị trường Halal: Ngày 16/6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức Hội nghị Giải mã thị trường Halal và Quy trình quản trị chuỗi cung ứng. Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC cho biết, thị trường Halal đang nổi lên như một trong những khu vực kinh tế năng động và giàu tiềm năng nhất trên thế giới với dân số Hồi giáo chiếm trên 25% dân số toàn cầu; tổng chi tiêu của người tiêu dùng Hồi giáo trong các lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, du lịch, thời trang kín đáo và các dịch vụ truyền thông, giải trí đã đạt 2.430 tỷ USD.
3. AI tạo áp lực mới lên hạ tầng số, doanh nghiệp cần đầu tư đồng bộ để tạo giá trị thực: Ngày 16/6, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viettel – CHT (Viettel IDC), thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Trung tâm dữ liệu và Cơ sở hạ tầng đám mây (DCCI Summit 2026) với chủ đề “Sustainable Infrastructure for Global Digital Growth”. Theo Phó Tổng Giám đốc Viettel IDC Trần Văn Bằng, từ thực tế AI đã trở thành năng lực sản xuất mới của nền kinh tế, doanh nghiệp cần đầu tư hạ tầng đồng bộ nếu muốn chuyển hóa AI thành giá trị thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
4. Thị trường chứng khoán đang bước vào “kỷ nguyên tạo dựng tài sản”: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bước sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực hỗ trợ từ nâng hạng thị trường, dòng vốn ngoại và làn sóng IPO quy mô lớn. Theo ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS), nửa cuối năm 2026 có thể là điểm khởi đầu của “kỷ nguyên tạo dựng tài sản”, khi dòng tiền đầu tư ngày càng mở rộng, chất lượng hàng hóa trên thị trường được cải thiện và vai trò của thị trường vốn trong nền kinh tế tiếp tục được nâng lên.
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
5. Thêm hai quỹ ETF chiến lược đón sóng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: Ngày 16/6, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital chính thức đưa vào giao dịch hai quỹ ETF (Quỹ Hoán đổi danh mục) chiến lược gồm VINACAPITAL VNMITECH (mã chứng khoán: FUEMITEC) và VINACAPITAL VN50 GROWTH (mã chứng khoán: FUEVN50G) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), mở thêm kênh đầu tư vào các ngành động lực và doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
6. TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp FDI: Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI ngày 16/6, Thuế TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù chỉ chiếm khoảng 10% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, khu vực FDI đã đóng góp hơn 264.000 tỷ đồng vào ngân sách trong 5 tháng đầu năm 2026.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN
7. Ngành phân bón Việt Nam đối mặt với các thách thức mới: Ngày 16/6, Hiệp hội Phân bón Việt Nam phối hợp với các bên liên quan tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển ngành phân bón Quốc gia trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu”. Tiến sĩ Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, ngành phân bón Việt Nam đang đối mặt với 4 khó khăn chính. Đó là giá nguyên liệu và năng lượng biến động mạnh; rủi ro chuỗi cung ứng và logistics; áp lực cạnh tranh từ sản phẩm nhập khẩu; yêu cầu chuyển đổi xanh và giảm phát thải.
8. Hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay quy mô hàng đầu Việt Nam: Ngày 16/6, Tập đoàn Sun Group cùng các đối tác gồm HAECO (Hong Kong – Trung Quốc), Japan Airlines và Toyota Tsusho (Nhật Bản) đã ký thỏa thuận liên doanh đầu tư, phát triển tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Trong giai đoạn 1, dự án thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tiếp nhận đồng thời 4 tàu bay thân rộng và 2 tàu bay thân hẹp, trở thành một trong những cơ sở bảo dưỡng tàu bay lớn nhất Việt Nam.
9. Thông quan tập trung giúp giảm 16% thời gian cho mỗi lô hàng: Ngày 16/6, Đội phó Đội thông quan Trịnh Văn Khôi cho biết, sau 2 tuần triển khai mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III, tốc độ giải phóng hàng hóa tăng cao so với trước, trong đó thời gian thông quan cho mỗi lô hàng đã giảm 16%.
10. Vinachem lần đầu trong Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á: Ngày 16/6, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã lần đầu tiên được Tạp chí Fortune vinh danh đứng thứ 148 trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026 (Fortune Southeast Asia 500). Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên các chỉ số tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản của các doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia trong khu vực gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia.