07:21 28/07/2026

Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/7/2026

Ngày 28/7/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Thuế quan mới ít tác động đến kinh tế Mỹ: Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer ngày 27/7 cho rằng loạt thuế quan mới do Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với 60 đối tác thương mại sẽ khó tạo ra tác động đáng kể đến kinh tế Mỹ, do mức thuế này nhìn chung tương đương với các biện pháp thuế quan đã được áp dụng trước đó. Theo ông, các mức thuế mới chỉ áp dụng đối với một nhóm đối tác thương mại nhỏ hơn so với mức thuế tạm thời 10% từng được áp dụng trên phạm vi toàn cầu và đã hết hiệu lực.

2. Lưu lượng tàu qua eo biển Bab Al Mandeb giảm mạnh sau lệnh phong tỏa: Lưu lượng tàu hàng qua eo biển Bab Al Mandeb đã giảm hơn một nửa chỉ sau một tuần kể từ khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu có liên quan đến Saudi Arabia (Arập Xêút), làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải trên một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Dữ liệu của hãng phân tích hàng hải Kpler cho thấy, chỉ có 15 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Bab Al Mandeb trong ngày 26/7, giảm 56% so với 34 tàu ghi nhận vào ngày 20/7.

3. CXMT vượt Intel về vốn hóa, tạo sức ép mới lên ngành chip nhớ: ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất chip nhớ DRAM lớn nhất Trung Quốc, đã vượt Intel về giá trị vốn hóa thị trường ngay trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn STAR của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu CXMT tăng 465,8% so với giá chào bán, lên 49 nhân dân tệ/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên khoảng 3.280 tỷ nhân dân tệ (khoảng 484,6 tỷ USD), vượt mức 469,3 tỷ USD của Intel theo giá đóng cửa gần nhất trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York.

4. Trung Quốc bắt đầu sản xuất máy quang khắc DUV nội địa: Theo trang tin The Information, Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất máy quang khắc sử dụng tia cực tím sâu (DUV) do nước này tự phát triển. Đây là thiết bị then chốt trong sản xuất chất bán dẫn, lâu nay do tập đoàn ASML của Hà Lan thống lĩnh thị trường. Động thái này được đánh giá có thể giúp các nhà sản xuất chip Trung Quốc giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài trong bối cảnh Mỹ xem xét siết chặt hơn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ.

5. Mỹ xếp Hàn Quốc vào nhóm can thiệp ngoại hối lớn nhất thế giới: Theo báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 27/7, Hàn Quốc đã bán ròng 28 tỷ USD trong năm 2025 để hỗ trợ đồng won, trở thành nền kinh tế có quy mô can thiệp ngoại hối lớn thứ ba trong nhóm 20 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc đứng đầu về quy mô bán ròng USD với khoảng 105 tỷ USD, tiếp đến là Ấn Độ với 43 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

6. Kỳ vọng Fed tăng lãi suất, đồng USD lên mức cao nhất trong một tháng: Trong phiên giao dịch 28/7, đồng USD neo ở mức cao nhất trong một tháng, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra trong tuần này. Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, tăng 0,03% lên 101,55 điểm.

Chú thích ảnh
Phấn rôm của hãng Johnson & Johnson được bày bán tại siêu thị ở Alhambra, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

7. Johnson & Johnson chi 5,5 tỷ USD dàn xếp hàng chục nghìn vụ kiện phấn rôm gây ung thư: Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson (J&J) ngày 27/7 thông báo sẽ chi 5,5 tỷ USD để dàn xếp hàng chục nghìn đơn kiện. Các nguyên đơn cáo buộc sản phẩm phấn rôm trẻ em và một số sản phẩm chứa bột talc khác của J&J gây bệnh ung thư buồng trứng. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này nhằm khép lại cuộc chiến pháp lý dai dẳng của J&J suốt một thập kỷ qua.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc