Ngày 26/5/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý.
1. Hàn Quốc cân nhắc kỹ việc xả kho dầu dự trữ chiến lược: Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc thận trọng thời điểm giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong bối cảnh lo ngại nguy cơ xảy ra khủng hoảng nguồn cung dầu toàn cầu vào tháng 8 tới. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc cam kết giải phóng 22,46 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trước ngày 9/6 theo kế hoạch chung được các quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông qua nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn thị trường dầu mỏ do xung đột Trung Đông.
Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
2. AI biến mạng xã hội thành “điểm mù” an ninh mới của doanh nghiệp: Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến mạng xã hội trở thành một trong những “điểm mù” nguy hiểm nhất đối với doanh nghiệp, trong bối cảnh nhiều công ty đầu tư mạnh cho bảo mật điện toán đám mây nhưng gần như bỏ ngỏ an ninh cho các tài khoản Instagram, Facebook, LinkedIn hay X. Theo ông Ron Storfer, chuyên gia an ninh mạng và nghiên cứu viên tại Đại học Reichman của Israel, trong kỷ nguyên AI, tài khoản mạng xã hội không còn đơn thuần là công cụ tiếp thị mà đã trở thành một điểm dễ bị tin tặc tấn công, có thể gây tác động lớn tới hoạt động doanh nghiệp.
3. Huawei đặt mục tiêu sản xuất chip tiên tiến 1,4 nm vào năm 2031: Tập đoàn công nghệ Huawei Technologies của Trung Quốc vừa công bố kế hoạch sản xuất các chip tiên tiến có mật độ bóng bán dẫn tương đương với quy trình 1,4 nanomet (nm) sử dụng công nghệ mới vào năm 2031. Đó là mục tiêu rất đáng chú ý, khi con số 1,4 nm sẽ gần với giới hạn toàn cầu về sản xuất chip tiên tiến vào cuối thập kỷ này, còn năng lực sản xuất đã được chứng minh của Trung Quốc được đánh giá rộng rãi là khoảng 7 nm.
Gian hàng của Huawei tại triển lãm máy tính ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
4. Nhật Bản tụt xuống vị trí chủ nợ lớn thứ ba thế giới: Theo báo cáo do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 25/5, nước này đã tiếp tục tụt hạng xuống vị trí là quốc gia cho vay ròng lớn thứ ba thế giới vào năm 2025, dù tài sản ròng ở nước ngoài đạt mức cao kỷ lục. Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản đã nhường lại vị trí quốc gia cho vay lớn thứ hai thế giới cho Trung Quốc, tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đức vẫn là chủ nợ lớn nhất thế giới với 4.250 tỷ USD tài sản ròng ở nước ngoài, tiếp theo là Trung Quốc với 3.962 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của cả Đức và Trung Quốc đều tăng nhờ thặng dư thương mại hàng năm.
5. Google đối mặt án phạt kỷ lục từ EU: Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch phạt tập đoàn công nghệ Google (thuộc Alphabet) số tiền lên tới hàng trăm triệu euro trong khuôn khổ một cuộc điều tra chống độc quyền. Nếu được thông qua, đây sẽ là án phạt lớn nhất mà EU từng áp dụng đối với một vi phạm theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Cuộc điều tra đối với Google chính thức khởi động từ tháng 3/2025, tập trung vào cáo buộc công cụ tìm kiếm này ưu tiên hiển thị các dịch vụ của chính hãng trong kết quả tìm kiếm, gây bất lợi cho đối thủ.
Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
6. Nông nghiệp tái sinh: "Chìa khóa" bảo vệ chuỗi cung ứng trước các cú sốc địa chính trị: Nông nghiệp tái sinh đang chuyển từ một sáng kiến bền vững mang tính thử nghiệm thành ưu tiên chiến lược trong quản trị chuỗi cung ứng và kế hoạch khí hậu của các tập đoàn thực phẩm toàn cầu. Với trọng tâm là phục hồi chất lượng đất, đa dạng sinh học và khả năng chống chịu khí hậu, mô hình này ngày càng được xem là công cụ bảo vệ chuỗi cung ứng lương thực trước các cú sốc môi trường và địa chính trị.