Theo kênh Al Jazeera, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm hàng triệu tài liệu trong hồ sơ Epstein, hàng loạt nhân vật thuộc hoàng gia, chính giới, doanh nghiệp và học thuật đã bị bắt, buộc từ chức hoặc phải công khai xin lỗi vì các mối liên hệ với tội phạm tình dục này.
Thành viên hoàng gia, chính trị gia và nhà ngoại giao
Andrew Mountbatten-Windsor (cựu hoàng tử và thành viên Hoàng gia Anh)
Ngày 19/2/2026, Cảnh sát Thames Valley đã bắt giữ ông Andrew Mountbatten-Windsor, cựu Hoàng tử, em trai Vua Charles (Trong ảnh: Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh, Công tước xứ York tham dự lễ Giáng sinh của Hoàng gia tại Nhà thờ Thánh Mary Magdalene ở miền Đông nước Anh, ngày 25/12/2022. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN)
Mountbatten-Windsor, em trai của Vua Charles III, từ lâu bị liên hệ với Epstein. Báo lá cải Anh từng phanh phui một số khía cạnh trong mối quan hệ của họ.
Virginia Giuffre, người cáo buộc Epstein buôn bán tình dục bà cho Mountbatten-Windsor nhiều lần khi bà còn vị thành niên, đã đệ đơn kiện năm 2015. Bà nói hoàng tử khi đó đã lạm dụng tình dục bà tại các bất động sản của Epstein.
Mountbatten-Windsor dàn xếp vụ kiện với Giuffre năm 2022 và chi trả tiền nhưng từ chối thừa nhận sai phạm.
Các hồ sơ mới công bố gần đây làm gia tăng áp lực đối với chính phủ Anh và hoàng gia trong việc xử lý ông. Một bức ảnh cho thấy Mountbatten-Windsor cúi người phía trên một phụ nữ chưa rõ danh tính và không xác định được tuổi trên sàn nhà.
Trong những tháng gần đây, Hoàng gia Anh đã tước bỏ các tước hiệu hoàng gia và quân sự của ông. Ngày 19/2, ông bị bắt vì hành vi sai trái khi còn giữ chức đặc phái viên về thương mại và đầu tư vì đã chia sẻ tài liệu mật với Epstein theo một số hồ sơ được công bố.
Sarah Ferguson (vợ cũ của Andrew Mountbatten-Windsor và Nữ công tước xứ York)
Các email do Bộ Tư pháp Anh công bố cho thấy bà Ferguson vẫn duy trì liên lạc với Epstein lâu sau bản án năm 2008 của ông ta. Ferguson là vợ cũ của Andrew Mountbatten-Windsor, người cũng có liên hệ với Epstein.
Bà Ferguson liên hệ với Epstein về hoạt động kinh doanh của mình khi ông ta đang thụ án vì môi giới mại dâm với trẻ vị thành niên. Thư từ cũng cho thấy Epstein sắp xếp chuyến đi cho bà và bà từng đến nơi ở của ông ta cùng hai con gái.
Quỹ từ thiện Sarah’s Trust của bà Ferguson đã tự nguyện đóng cửa trong tương lai gần.
Peter Mandelson (cựu Đại sứ Anh)
Ông Mandelson bị bắt ngày 23/2 và sau đó được tại ngoại. Ông bị cáo buộc chia sẻ các tài liệu chính phủ nhạy cảm liên quan đến thương mại với Epstein.
Chính trị gia Anh này từ chức khỏi Công đảng đầu tháng 2 và sau đó rời Thượng viện khi các email giữa ông và Epstein được công khai.
Ngày 6/2, cảnh sát khám xét hai bất động sản liên quan đến ông Mandelson trong khuôn khổ điều tra hành vi sai trái gắn với các mối liên hệ này.
Trong một trao đổi email năm 2008, khi Epstein nói ông ta bị kết án 18 tháng tù vì buôn bán tình dục, ông Mandelson trả lời: “Tôi rất coi trọng ông và tôi cảm thấy tuyệt vọng và tức giận về những gì đã xảy ra. Tôi vẫn khó mà hiểu nổi. Điều đó đơn giản không thể xảy ra ở Anh”.
Tháng 9/2025, Thủ tướng Keir Starmer đã miễn nhiệm ông Mandelson khỏi vị trí đại sứ Anh tại Washington sau khi các liên lạc được công bố khi đó cho thấy mối quan hệ với Epstein gần gũi hơn những gì ông từng tiết lộ.
Mette-Marit (Thái tử phi Na Uy)
Bà Mette-Marit, vợ của Thái tử Haakon (người thừa kế ngai vàng), có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Epstein. Các hồ sơ mới nhất bao gồm hàng trăm email trao đổi giữa hai người, nhiều nội dung bàn về việc gặp mặt.
Bà từng ở tại nhà của Epstein ở Palm Beach khi ông ta vắng mặt và tiếp tục duy trì mối quan hệ ngay cả sau bản án đầu tiên của ông ta.
Trước áp lực dư luận ngày càng gia tăng, bà Mette-Marit đã công khai xin lỗi vì mối quan hệ với Epstein.
Thorbjorn Jagland (cựu Thủ tướng Na Uy và cựu Tổng thư ký Hội đồng châu Âu)
Ông Jagland, đồng thời là cựu Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, bị truy tố về tội tham nhũng nghiêm trọng. Nhà chức trách Na Uy đã khám xét tài sản của ông trong khuôn khổ điều tra tham nhũng liên quan đến các mối liên hệ với Epstein.
Nhiều tài liệu và email cho thấy ông Jagland cùng gia đình từng đến các nơi ở của Epstein và toàn bộ chi phí do Epstein chi trả. Các email khác cho thấy Epstein tìm cách sắp xếp cuộc gặp giữa ông Jagland và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Mona Juul và Terje Rod-Larsen (nhà ngoại giao Na Uy)
Hai vợ chồng này hiện bị cảnh sát Na Uy điều tra tham nhũng sau khi có thông tin Epstein để lại cho họ hàng triệu USD trong di chúc.
Bà Juul, 65 tuổi, đã từ chức đại sứ Na Uy tại Jordan và Iraq. Bà bị đình chỉ công tác hành chính và chính phủ Na Uy đã rút quyền tiếp cận an ninh của bà. Bà bị truy tố về tội tham nhũng nghiêm trọng.
Chồng bà, cựu nhà ngoại giao Terje Rod-Larsen, điều hành một viện nghiên cứu mang tên Viện Hòa bình Quốc tế và đã từ chức năm 2020 giữa lúc bị giám sát chặt chẽ vì liên hệ với Epstein. Trong các hồ sơ được công bố, ông mô tả Epstein là “người bạn thân nhất”. Theo báo Aftenposten, viện này dưới thời ông Rod-Larsen đã đưa các phụ nữ trẻ từ Đông Âu đến làm thực tập sinh và sau đó chia sẻ ảnh của họ với Epstein. Ông Rod-Larsen đối mặt với cáo buộc tiếp tay cho tham nhũng nghiêm trọng.
Miroslav Lajcak (cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và cựu cố vấn an ninh cho Thủ tướng Slovakia)
Ông Lajcak đã từ chức cố vấn an ninh quốc gia cho Thủ tướng Slovakia trong bối cảnh bị chỉ trích gia tăng về thư từ trao đổi với Epstein, được phát hiện trong các hồ sơ công bố.
Trong các email, một điều phối viên đã sắp xếp để ông Lajcak gặp Epstein nhiều lần. Ông Lajcak cũng từng chia sẻ lịch trình nghỉ dưỡng của gia đình với Epstein. Epstein đã sắp xếp vé xem chương trình tại Las Vegas cho gia đình ông.
Jack Lang (cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp)
Cơ quan công tố tài chính Pháp đã mở cuộc điều tra đối với ông Jack Lang và con gái ông, Caroline Lang, về nghi vấn rửa tiền liên quan đến hành vi gian lận thuế nghiêm trọng. Cuộc điều tra được mở sau các bài điều tra của Mediapart nêu chi tiết mối quan hệ gần gũi giữa ông Lang và Jeffrey Epstein.
Trong một email, ông Lang cảm ơn Epstein vì đã đón tiếp ông trong một chuyến đi. Ở một trao đổi khác, hai người lên kế hoạch gặp nhau tại Marrakech.
Ông Lang đã rời chức vụ lãnh đạo Viện Thế giới Arab sau khi bị Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp triệu tập.
Lãnh đạo doanh nghiệp và học giả
Brad Karp (luật sư, cựu chủ tịch hãng luật Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison)
Ông Karp từ chức sau khi các email mới được công bố cho thấy mối liên hệ của ông với Epstein.
Sultan Ahmed bin Sulayem (cựu chủ tịch và CEO DP World)
Ông Sulayem rời chức sau khi hàng nghìn email giữa ông và Epstein được công bố. Tập đoàn DP World thông báo ngày 13/2 rằng ông Sulayem từ chức và có hiệu lực ngay lập tức.
David A Ross (cựu chủ nhiệm chương trình thạc sĩ tại School of Visual Arts)
Ông Ross từ chức sau khi ARTnews tiết lộ mối quan hệ bạn bè của ông với Epstein, trong đó có trao đổi email ủng hộ đề xuất tài trợ một triển lãm.
Kathy Ruemmler (cựu giám đốc pháp lý Goldman Sachs)
Bà Ruemmler từ chức sau nhiều tháng bị giám sát về các trao đổi thân thiện với Epstein. Tài liệu mới cho thấy sau khi rời Nhà Trắng, bà nhận quà từ Epstein, gồm một túi xách Hermes và một ngày spa tại khách sạn Four Seasons.
Joanna Rubinstein (cựu chủ tịch UNHCR Thụy Điển)
Bà Rubinstein từ chức sau khi tài liệu được mở niêm phong cho thấy bà từng đến đảo riêng của Epstein năm 2012 cùng bạn đời và các con.
Thomas Pritzker (cựu chủ tịch điều hành Hyatt Hotels)
Ông Pritzker từ chức sau gần 20 năm giữ chức. Các tài liệu mới bao gồm nhiều email giữa ông, Epstein và cộng sự lâu năm của Epstein là Ghislaine Maxwell – người đang thụ án 20 năm tù sau khi bị kết án năm 2021 vì âm mưu cùng Epstein lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
Thomas Magnani và Letty Moss-Salentijn (Giáo sư Đại học Columbia)
Hai giáo sư này bị điều tra sau khi email xuất hiện cuối tháng 1 cho thấy họ giúp bạn gái khi đó của Epstein được nhận vào học giữa chương trình. Đại học Columbia thông báo cắt đứt mọi quan hệ với ông Magnani và thu hồi nhiệm vụ hành chính của bà Moss-Salentijn. Đại học Columbia không thể sa thải bà này vì có biên chế lâu dài tại trường.
Borge Brende (Giám đốc điều hành WEF)
Ông Borge Brende. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 26/2, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ông Borge Brende, đã tuyên bố từ chức, sau khi xuất hiện những thông tin về mối quan hệ của ông với nhà tài phiệt Mỹ bị kết án phạm tội tình dục Jeffrey Epstein.
Trong thông báo của mình, ông Brende - người từng là Ngoại trưởng Na Uy - cho biết: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WEF”. Ông tự đánh giá quãng thời gian điều hành WEF trong 8,5 năm qua là vô cùng bổ ích nhưng giờ là thời điểm thích hợp để WEF tiếp tục công việc quan trọng của mình mà không bị phân tâm.
Đầu tháng này, WEF cho biết sẽ tiến hành một cuộc xem xét độc lập về các tương tác của ông Brende với nhà tài phiệt Epstein, sau khi tên ông xuất hiện hàng chục lần trong hàng triệu tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi cuối tháng 1. Đến ngày 26/2, WEF cho biết đã kết thúc cuộc xem xét này và khẳng định không có thêm mối lo ngại nào ngoài những gì đã được tiết lộ trước đó. Tổ chức này đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Borge Brende cho WEF và tôn trọng quyết định từ chức của ông.