09:08 30/09/2025

Điểm nhấn mô hình 'công - tư kiến quốc'

Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam và Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các ủy ban vừa được công bố và ra mắt. Sự kiện đánh dấu bước khởi động cho Hội nghị Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I, dự kiến diễn ra ngày 10/10 tới tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi làm việc với Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” phải được triển khai thực chất, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân qua đó, góp phần đưa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống…

Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam là một mô hình do Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) khởi động, tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, tầm vóc lớn và chính quy nhất.

Mục tiêu của mô hình này là huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân để thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam. Mô hình hướng đến cơ chế hợp tác "công - tư kiến quốc", tức là cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban IV được giao triển khai mô hình, đóng vai trò cầu nối công - tư đặc thù, hướng tới thay đổi tư duy từ “mạnh ai nấy làm” sang tinh thần "công - tư đồng kiến tạo". Điểm nhấn của mô hình là thúc đẩy những hành động mới, bảo đảm việc thực thi Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân mang lại hiệu quả thực chất. Hoạt động sẽ được triển khai theo 3 cấp độ là quốc gia, địa phương và cơ sở nhằm huy động sự tham gia của doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã giao Ban IV thành lập Quỹ Phát triển Kinh tế tư nhân để hỗ trợ những doanh nghiệp tiên phong; đồng thời, khuyến khích các địa phương lắng nghe, tạo điều kiện và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mô hình cũng đề cao tinh thần dấn thân vì quốc gia, tăng cường giám sát thực thi, thúc đẩy hợp tác công - tư và tham mưu trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc văn phòng Ban IV, sự khác biệt của mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất và chính quy nhất.

Mô hình này sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực. Mục tiêu, sứ mệnh của chương trình là thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bền vững.

Mô hình sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết bài toán quốc gia, xây dựng nội lực dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hướng ra toàn cầu. Cùng đó là việc cung cấp tổng quan bối cảnh toàn cầu, trong nước, bối cảnh kinh tế, sự phát triển doanh nghiệp nhằm thực hiện vai trò cầu nối công - tư hiệu quả.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy cho biết, chương trình có hai cấu trúc chính. Thứ nhất, các ủy ban và nhóm công tác hoạt động thường xuyên quanh năm, thúc đẩy đóng góp thực chất từ doanh nghiệp và các ngành, đồng thời phản ánh trực tiếp những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để cùng đề xuất giải pháp.

Thứ hai, chương trình toàn cảnh. Đây là diễn đàn đối thoại công – tư cấp cao, tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nhìn nhận toàn cảnh sự phát triển của kinh tế tư nhân, thảo luận những vấn đề chiến lược và xác lập các mô hình đột phá cho nền kinh tế.

Đặc biệt, chương trình cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà Thủ tướng đã giao: phát hiện và vinh danh các điển hình tiên tiến. Cụ thể, là doanh nghiệp dân tộc, doanh nhân kiến quốc và địa phương kiến tạo – những tập thể, cá nhân thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo và gắn kết công – tư hiệu quả.

Một điểm nhấn quan trọng là chương trình sẽ phát hiện, vinh danh các doanh nhân dân tộc, doanh nghiệp kiến quốc, địa phương kiến tạo, khuyến khích những tấm gương đổi mới sáng tạo và gắn kết công - tư hiệu quả.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy cho hay, doanh nghiệp hiện nay đã có nhiều kênh tiếp cận vốn và nguồn lực trong các mô hình truyền thống. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Ban IV nghiên cứu, triển khai Quỹ phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời, kết nối thêm các nguồn quỹ mới. Điều này sẽ giúp các chương trình, dự án theo trục công - tư có được nguồn lực hiệu quả để triển khai trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Sản xuất ô tô tại nhà máy Vinfast thuộc Tập đoàn kinh tế tư nhân Vingroup ở Cát Hải, Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ông Mai Hữu Tín, Phó Trưởng Ban IV, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư U&I nhận định, Nghị quyết 68-NQ/TW như một ‘mồi lửa’ khơi dậy tinh thần cống hiến của doanh nhân Việt Nam. Thách thức hiện nay không chỉ ở chính sách, mà ở phản ứng của cộng đồng doanh nghiệp phải hành động mạnh mẽ, cụ thể để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Còn ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV nhấn mạnh, trước Nghị quyết 68-NQ/TW, nhiều doanh nghiệp vẫn quen với cơ chế xin – cho, lo ngại rủi ro thất thoát. Những rào cản này gần như không tồn tại ở nơi khác, nên việc tháo gỡ là hiển nhiên. Nhưng chỉ gỡ khó thôi chưa đủ, quan trọng hơn là cùng nhau kiến thiết quốc gia.

Theo ông Bình, một đất nước muốn vươn lên mạnh mẽ cần những doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về cộng đồng doanh nghiệp, mà còn của Nhà nước với tinh thần “Chính phủ đồng hành, doanh nghiệp dấn thân” – công - tư kiến quốc.

Đặc biệt, lần này chương trình không chỉ dựa vào đội ngũ doanh nhân trong nước mà còn huy động trí tuệ, tài năng Việt toàn cầu. Nhiều người con xa xứ từng góp phần tạo nên các phát minh công nghệ nền tảng thế giới và sẵn sàng trở về, đóng góp cho Tổ quốc.

"Ngày 10/10 tới, khi Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam chính thức ra mắt, đây sẽ là dấu mốc lịch sử, có thể xem như một “Hội nghị Bình Than” của thời hiện đại – nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và khát vọng dựng xây đất nước", ông Trương Gia Bình khẳng định.

Sau Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam, 4 Ủy ban và các nhóm công tác thuộc mô hình tiếp tục các hoạt động thiết kế chính sách, giải pháp mang tính thường niên, xuyên suốt để cùng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương thực hiện "Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng" như mục tiêu đề ra.

Trong mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam”, các hoạt động thường niên được thiết lập cấu trúc bao gồm: Hội đồng Điều hành Toàn cảnh; các Ủy ban lớn và nhóm công tác đại diện cho nhóm ngành/lĩnh vực để cụ thể hóa được quy mô, kỳ vọng về phát triển kinh tế tư nhân như Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội cho rằng, sáng kiến "công - tư kiến quốc" đang lan tỏa tinh thần doanh nhân vào khu vực công, góp phần thúc đẩy sự chuyển biến tích cực. “Thay vì chỉ phản biện, doanh nghiệp nên chủ động đề xuất chính sách cụ thể, nhất là trong bối cảnh Quốc hội sắp sửa đổi, bổ sung 48 luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV cho biết: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan Nhà nước trong phát triển kinh tế. Đây sẽ là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”.

Thuý Hiền  (TTXVN)