06:16 06/06/2014

Điểm mặt tàu chiến Trung Quốc tại giàn khoan

“Từ khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển nước ta, Trung Quốc thường xuyên sử dụng từ 30- 137 tàu để bảo vệ khu vực giàn khoan, trong đó có 6 loại tàu chiến”, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.

“Từ khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển nước ta, Trung Quốc thường xuyên sử dụng từ 30- 137 tàu để bảo vệ khu vực giàn khoan, trong đó có 6 loại tàu chiến”, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.

Theo ông Thu, 6 loại tàu chiến mà Trung Quốc đã đưa ra khu vực giàn khoan Hải Dương 981 gồm: Khu trục tên lửa (số hiệu 169, 170); hộ vệ tên lửa (số hiệu 523, 534, 571, 572); tên lửa tấn công nhanh (số hiệu 752, 753); tuần tiễu săn ngầm (số hiệu 787, 789); quét mìn (số hiệu 839, 840, 842, 843); vận tải đổ bộ (số hiệu 989, 998, 999).

Các tàu Trung Quốc ngày càng hung hăng. Ảnh: TTXVN phát


Ngoài ra, Trung Quốc còn đưa tới đây từ 33- 42 tàu gồm: hải cảnh, hải tuần, hải giám, ngư chính; từ 9-11 tàu kéo và dịch vụ; từ 20- 22 tàu vận tải; 1-3 tàu dầu và từ 15- 60 tàu cá. Ngày cao điểm, Trung Quốc sử dụng tới 137 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan mà nước này hạ đặt trái phép tại vùng biển nước ta.

Lực lượng tàu bảo vệ, phục vụ của Trung Quốc được duy trì ở mức cao, dao động từ 70- 80 chiếc, song lượng tàu cá lại tăng từ 15 lên 60 chiếc. Riêng ngày 27/5, để bảo vệ giàn hoan khi di chuyển, có 9 tàu chiến của nước này hoạt động (một tàu khu trục tên lửa, 4 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu tuần tiễu săn ngầm và 2 tàu quét mìn).

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng thường xuyên sử dụng máy bay tuần thám, trực thăng (số hiệu 8321, 3808, 3586, 9401B.7112, B.7115); máy bay cánh bằng, dạng cảnh báo sớm (KJ200-9421); máy bay trinh sát dạng TU 154 (81223) bay nhiều vòng trên các tàu Việt Nam ở độ cao từ 100- 1.000m.


Huyền Tím- Thu Phương