12:08 07/12/2017

Điểm mặt các ‘anh tài’ tham gia tập trận không quân Mỹ-Hàn

Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức một cuộc tập trận trên không quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở Bán đảo Triều Tiên – một động thái thể hiện sức mạnh nhằm răn đe Triều Tiên. Cuộc tập trận quy tụ nhiều “anh tài” chiến đấu cơ lừng lẫy của hai nước.

Cuộc tập trận mang tên “Vigilant Ace” vừa khai mạc ngày 4/12 và sẽ kéo dài trong 5 ngày với sự tham gia của ít nhất 12.000 binh sĩ và 230 máy bay chiến đấu của Washington và Seoul. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận lần này nhằm mục đích tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa hai bên trong mọi điều kiện thời tiết và thời gian. Cuộc tập trận được tiến hành với nhiều kịch bản, như mô phỏng tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu hạt nhân và tên lửa giả định của Triều Tiên.

Dưới đây là những máy bay chiến đấu và máy bay quân sự nổi bật nhất trong cuộc tập trận:

6 tiêm kích F-22 Raptor sẽ thể hiện sức mạnh tại "Vigilant Ace". Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Cùng với đó là 6 chiếc F-35A, loại tiêm kích mới nhất và tối tân nhất của Không quân Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ  

12 tiêm kích tàng hình F-35B có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ  

2 máy bay ném bom siêu thanh B-1B. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ  

6 máy bay tác chiến điện tử EA-18G.

12 chiếc F-15C - loại máy bay chiến đấu được mệnh danh là "vua bầu trời" trong suốt gần 3 thập kỷ qua.

12 tiêm kích F16.

Tiêm kích trên hạm F-18 Hornet.

Cường kích A-10.

Máy bay trinh sát U-2.

Tiêm kích F-15K Slam Eagles của Không quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

KF-16, phiên bản Hàn Quốc của tiêm kích F-16 Mỹ. Ảnh: AP

Tiêm kích FA-50. Ảnh: Reuters


Hoàng Trang/Báo Tin tức