09:00 12/09/2021

Điểm mặt 5 sao U22 được HLV Park Hang-seo đôn lên tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự bổ sung của 5 cầu thủ thuộc biên chế U22 là Nhâm Mạnh Dũng, Liễu Quang Vinh, Đặng Văn Tới, Trần Văn Đạt và Lê Xuân Tú.

Lê Xuân Tú

Lê Xuân Tú trưởng thành từ lò đào tạo trẻ VPF. Tiền đạo người Thanh Hoá bắt đầu về đầu quân cho CLB Hà Nội từ năm 2018 sau khi đã đủ 18 tuổi. Cầu thủ sinh năm 1999 có 2 năm thi đấu dưới màu áo Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của ông thầy Phạm Minh Đức.

Chú thích ảnh
5 tuyển thủ U22 được đôn lên đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Owker

Chân sút trẻ cao 1m80 luôn được đánh giá là tiền đạo triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh từng được gọi lên U17, U19 và U21. Tại giải vô địch U21 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia, anh cùng đồng đội thi đấu không thành công và chỉ giành hạng 3 chung cuộc.

Năm 2020, cầu thủ 21 tuổi được CLB Hà Nội gọi trở lại đội bóng chủ quản sau 2 năm cho đi mượn. Tuy nhiên, chấn thương cùng việc đội bóng áo tím luôn có các tiền đạo ngoại khiến Xuân Tú vẫn chưa thể hiện được nhiều. Cùng thời gian này, anh được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tập trung cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2021.

Với chiều cao tương đối lý tưởng cùng khả năng chọn vị trí và những pha sút bóng uy lực, tiền đạo sinh năm 1999 là con bài mà ông thầy người Hàn Quốc ưa thích trên hàng công “những chiến binh sao vàng”. Rất có thể, vòng loại U23 châu Á tại Đài Loan (Trung Quốc) sẽ là giải đấu anh bước ra ánh sáng.

Nhâm Mạnh Dũng

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Viettel, Nhâm Mạnh Dũng cùng với Hữu Thắng, Tống Văn Hợp, Thanh Bình là những sản phẩm ưu tú của lứa 1999 - 2000. Tiền đạo có chiều cao 1m78 được đánh giá cao ở khả năng cầm bóng, kỹ thuật cùng khả năng quyết đoán trong các tình huống dứt điểm.

Tuy nhiên, từ năm 2020 khi lên tập trung cùng U22 Việt Nam, anh chỉ thi đấu ở vị trí tiền đạo trong giai đoạn đầu. Sau đó, HLV Park Hang-seo bố trí anh thi đấu trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 hậu vệ. Rất có thể, ý đồ của ông thầy người Hàn Quốc là tận dụng khả năng chuyền bóng vượt tuyến, cầm bóng, triển khai bóng từ tuyến dưới của Mạnh Dũng.

Tại V-League 2021, Mạnh Dũng ít được trao cơ hội khi Viettel có 2 tiền đạo ngoại là Pedro và Caique. Anh chỉ được ra sân trong một số trận từ băng ghế dự bị.

Việc được gọi lên đội tuyển Việt Nam sẽ giúp cầu thủ người Thái Bình học hỏi từ các đàn anh, qua đó chuẩn bị kỹ càng hơn cho vòng loại U23 châu Á cũng như các mục tiêu xa hơn.

Đặng Văn Tới

Cầu thủ sinh năm 1999 chỉ mới trở lại ở nửa cuối mùa giải 2020 sau chấn thương đứt dây chằng chéo gặp phải năm 2019. Tuy nhiên, hậu vệ 21 tuổi nhanh chóng hoà nhập nhanh vào lối chơi của CLB Hà Nội và đóng góp vào ngôi vị á quân V-League, vô địch Cúp Quốc gia 2020.

Trung vệ người Thái Bình được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi sự càn lướt, sức mạnh và không ngại va chạm. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo đội bóng Thủ đô còn đóng vai trò thủ lĩnh ở các lứa U17, U19 và U21. Trong bối cảnh hàng thủ đội tuyển Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng lực lượng, Đặng Văn Tới đã được HLV Park trao cơ hội.

Dù vậy, nhiều khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chỉ dừng lại ở việc để anh tích luỹ kinh nghiệm, cọ xát với các đàn anh để hướng đến vòng loại U23 châu Á diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây.

Trần Văn Đạt

Tiền vệ thuộc biên chế CLB CAND là cầu thủ hạng Nhất duy nhất góp mặt tại ĐT Việt Nam lúc này. Anh làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh Bùi Tiến Dũng khi còn thi đấu trong màu áo Viettel tại giải hạng Nhất quốc gia năm 2018 nhưng đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Văn Đạt thuận chân trái và được đánh giá là một trong những tiền vệ hàng đầu thuộc lứa 1999 - 2000 của CLB Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 2000 sở hữu bộ kỹ năng tương đối hoàn thiện cùng nhãn quan chiến thuật tốt. Tại đội tuyển U22 Việt Nam, anh được HLV Kim Han-yoon đánh giá khá cao và luôn bố trí đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-5-2.

Dù vậy, tiền vệ 21 tuổi cũng phải hoàn thiện bản thân hơn nữa, nhất là khả năng chuyển trạng thái, thoát pressing và thể lực. Việc được triệu tập lên ĐT Việt Nam sẽ giúp anh học hỏi được rất nhiều từ các đàn anh như Hoàng Đức, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Liễu Quang Vinh

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF là một trong những tiền vệ hiếm hoi của U22 Việt Nam được ra sân tại V-League 2021. Anh có trận ra mắt màu áo mới SHB Đà Nẵng trong trận đấu gặp Thanh Hoá. Tính đến thời điểm hiện tại, Liễu Quang Vinh có 3 trận đấu chính thức cho đội bóng sông Hàn.

Tiền vệ sinh năm 1999 từng gặp chấn thương rất nặng (vỡ sụn) và phải trải qua gần 2 năm vật lộn với chấn thương. Dù vậy, với sự nỗ lực cùng tinh thần quyết tâm, anh đã trở lại trong màu áo Đà Nẵng từ năm 2021 và được HLV Lê Huỳnh Đức trao cơ hội thể hiện mình.

Bản thân tiền vệ 22 tuổi cũng được đánh giá cao bởi sự nhanh nhẹn, cần cù và cầu tiến. Dù vậy, chấn thương vẫn luôn là nỗi ám ảnh với anh kể từ khi tốt nghiệp tại PVF năm 2017 cho đến nay. Việc được đưa lên đội tuyển Việt Nam cho thấy anh đang được HLV Park Hang-seo để ý và xây dựng cho U22 Việt Nam trong tương lai không xa.

Theo Thethaovanhoa.vn